(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/8, vòng đàm phán mới giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành tại thủ đô Brussels (Bỉ), tập trung thảo luận về các giải pháp cho ấn đề biên giới giữa Bắc Ireland của Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland sau khi nước Anh rời khỏi EU (Brexit).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Vòng đàm phán mới về Brexit tập trung vào vấn đề biên giới Ireland

Ngày 16/8, vòng đàm phán mới giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành tại thủ đô Brussels (Bỉ), tập trung thảo luận về các giải pháp cho ấn đề biên giới giữa Bắc Ireland của Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland sau khi nước Anh rời khỏi EU (Brexit).

Theo đó, tương lai của đường biên giới 500 km giữa hai bên hiện đang là một trong những vấn đề lớn nhất chưa được giải quyết trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Theresa May đang tìm kiếm một phương thức nhằm đảm bảo không xảy ra sự xáo trộn tại Ireland. Dự kiến, ngày 17/8, kết thúc vòng đàm phán, hai bên sẽ chuyển sang bàn thảo về đề xuất liên quan tới mối quan hệ tương lai giữa 27 nước thành viên còn lại với Anh sau khi nước này rời EU.


HG (Theo Reuters)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]