Vợ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bà Sara Netanyahu đã ra tòa ngày 7/10 để tham gia phiên điều trần đầu tiên sau khi bị cáo buộc sử dụng sai công quỹ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Vợ Thủ tướng Israel hầu tòa vì cáo buộc sử dụng sai công quỹ

Vợ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bà Sara Netanyahu đã ra tòa ngày 7/10 để tham gia phiên điều trần đầu tiên sau khi bị cáo buộc sử dụng sai công quỹ.

Trong cáo trạng đưa ra từ tháng Sáu, các công tố viên cho rằng bà Sara Netanyahu cùng một quan chức chính quyền đã sử dụng sai mục đích hơn 100.000 USD tiền công quỹ để chi trả cho hàng trăm bữa ăn nhà hàng, trong khi Thủ tướng có đầu bếp riêng phục vụ tại dinh thự. Bà Sara Netanyahu đã phủ nhận mọi cáo buộc và không đưa ra bình luận nào trước các phóng viên có mặt tại phòng xử án. Nếu bị buộc tội, bà có thể phải đối mặt với mức án 5 năm tù. Phiên điều trần chủ yếu để giải quyết các vấn đề thủ tục. Thẩm phán tuyên bố các công tố viên và luật sư của bà Sara Netanyahu sẽ gặp nhau vào ngày 13/11 để thu hẹp bất đồng hoặc thậm chí "giải quyết vụ án." Tuy nhiên, khả năng công tố viên và luật sư đạt được thỏa thuận là rất khó, vì các công tố viên muốn bà Sara Netanyahu nhận tội, điều mà các luật sư bác bỏ./.


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]