Ngày 26/9, truyền thông Trung Đông dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang rút bớt các hệ thống tên lửa Patriot ra khỏi 3 nước ở khu vực Trung Đông. Đây là động thái chuyển hướng khỏi khu vực này được cho là nhằm “tái cân bằng” lực lượng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Vì sao Mỹ quyết định rút tên lửa Patriot ra khỏi 3 nước Trung Đông?

Ngày 26/9, truyền thông Trung Đông dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang rút bớt các hệ thống tên lửa Patriot ra khỏi 3 nước ở khu vực Trung Đông. Đây là động thái chuyển hướng khỏi khu vực này được cho là nhằm “tái cân bằng” lực lượng.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ chuyển sự tập trung về phía Nga và Trung Quốc nhằm đối phó với hai cường quốc đang không ngừng trỗi dậy này. Theo nguồn tin yêu cầu giấu tên trên, Lầu Năm Góc đang rút tổng cộng 4 hệ thống tên lửa Patriot ra khỏi Kuwait, Jordan và Bahrain. Những tên lửa này được đưa trở về Mỹ “trong tháng sau hoặc 2 tháng nữa” để nâng cấp và hiện đại hóa. Quan chức trên cho rằng Kuwait, Jordan và Bahrain đã có khả năng tiếp cận được những năng lực phòng thủ khác. Tên lửa Patriot được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình và những mối đe dọa từ trên không khác. Theo nguồn tin, quyết định rút tên lửa Patriot về nước đã được đưa ra từ lâu, trước khi xảy ra những căng thẳng hiện nay giữa Mỹ với Iran./.


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]