(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6/6, Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) của Afghanistan tuyên bố họ đã phê chuẩn đề xuất của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar muốn triển khai các lực lượng quân sự ở Afghanistan.

Tin liên quan

Đọc nhiều

UAE và Qatar sẽ gửi lực lượng quân sự tới Afghanistan

Ngày 6/6, Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) của Afghanistan tuyên bố họ đã phê chuẩn đề xuất của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar muốn triển khai các lực lượng quân sự ở Afghanistan.

Trong một tuyên bố do NSC đưa ra, hội đồng này khẳng định đề xuất của UAE muốn cử các lực lượng đặc biệt sang Afghanistan theo sứ mệnh Hỗ trợ kiên định (Resolute Support) để huấn luyện, tham mưu và hỗ trợ cho các lực lượng Afghanistan theo Thỏa thuận an ninh giữa Afghanistan và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy nhiên, tuyên bố không đề cập tới số lượng binh sỹ cũng như thời điểm lực lượng này tới Afghanistan. Động thái trên diễn ra sau khi Tư lệnh quân đội Mỹ ở Afghanistan, Tướng John Nicholson hồi tuần trước tuyên bố UAE và Qatar muốn cử quân sang Afghanistan.


HG (Theo Tolo News, AP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]