Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc (NDRC) đã công bố bản kế hoạch tổng thể về tuyến giao thông đường bộ-đường biển phía Tây mới của nước này nhằm đẩy mạnh mở cửa hai chiều trên đất liền và trên biển cũng như phát triển miền Tây của Trung Quốc. NDRC cho biết kế hoạch trên sẽ được thực thi trong giai đoạn 2019-2025 với tầm nhìn đến năm 2035.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trung Quốc công bố kế hoạch tuyến đường bộ-đường biển mới ở miền Tây

Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc (NDRC) đã công bố bản kế hoạch tổng thể về tuyến giao thông đường bộ-đường biển phía Tây mới của nước này nhằm đẩy mạnh mở cửa hai chiều trên đất liền và trên biển cũng như phát triển miền Tây của Trung Quốc. NDRC cho biết kế hoạch trên sẽ được thực thi trong giai đoạn 2019-2025 với tầm nhìn đến năm 2035.

Trung Quốc công bố kế hoạch tuyến đường bộ-đường biển mới ở miền TâyTàu thuyền neo đậu tại cảng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kênh giao thông đường bộ-đường biển phía Tây mới này nằm ở vùng sâu, vùng xa của các khu vực miền Tây, kết nối Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa từ phía Bắc, Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21 từ phía Nam và Vành đai kinh tế sông Dương Tử .

Theo kế hoạch, kênh giao thông đường bộ-đường biển phía Tây mới có vị trí chiến lược để hỗ trợ các khu vực miền Tây Trung Quốc tham gia hợp tác kinh tế quốc tế và thúc đẩy hội nhập sâu rộng của ngành vận tải , logistics với nền kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]