Ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), nói rằng các thành viên của BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) cần tăng cường đoàn kết và hợp tác để duy trì chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc chưa từng thấy trong thế kỷ qua.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trung Quốc: BRICS cần đoàn kết, hợp tác để duy trì chủ nghĩa đa phương

Ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), nói rằng các thành viên của BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) cần tăng cường đoàn kết và hợp tác để duy trì chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc chưa từng thấy trong thế kỷ qua.

Trung Quốc: BRICS cần đoàn kết, hợp tác để duy trì chủ nghĩa đa phươngCác nhà lãnh đạo của BRICS. (Nguồn: Xinhua)

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ chín của Đại diện cấp cao Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) về các vấn đề an ninh, diễn ra trong hai ngày 17-18/10 tại Brazil, ông Dương Khiết Trì - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác ngoại sự trung ương của CPC, cho rằng các nước thành viên BRICS nên thực hiện đầy đủ các thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo đã đạt được trong các cuộc họp trước đây và củng cố hợp tác về an ninh chính trị, kinh tế, thương mại và tài chính, và trao đổi nhân dân.

Các nước BRICS cũng nên hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường khả năng chống lại rủi ro và đối phó với các tình huống phức tạp và cùng nhau chống lại sự can thiệp từ bên ngoài.

Bên cạnh đó, Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi cần tuân thủ hình thức hợp tác mở và toàn diện, thúc đẩy mô hình hợp tác “BRICS Plus” và tạo ra một mạng lưới quan hệ đối tác cởi mở và đa dạng. BRICS nên duy trì chủ nghĩa đa phương, bảo vệ các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời thúc đẩy sự phát triển trật tự quốc tế theo hướng công bằng và hợp lý hơn.

Về phần mình, trong các cuộc họp với các nhà lãnh đạo phái đoàn từ BRICS, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã gửi lời chào thân mật tới nhà lãnh đạo các nước BRICS và cho biết ông mong chờ cuộc họp của các nhà lãnh đạo, sẽ được tổ chức sớm tại Brasilia.

Tổng thống Bolsonaro nói rằng các đại diện tham gia cuộc họp kéo dài hai ngày trên đã có các cuộc thảo luận chất lượng cao, điều này cho thấy sự hợp tác cấp cao giữa các nước BRICS.

Tổng thống Bolsonaro nói thêm rằng ông sẽ sớm đến thăm một số nước châu Á, trong đó có Trung Quốc, và mong muốn thúc đẩy những phát triển mới trong quan hệ song phương thông qua chuyến thăm.

Trong cuộc họp kéo dài hai ngày, các nước tham dự đã trao đổi quan điểm sâu sắc về an ninh mạng và các vấn đề nóng trong khu vực và quốc tế, và đạt được sự đồng thuận rộng rãi.

Các nước tham dự cũng đã nhất trí tăng cường đoàn kết và hợp tác, giúp đạt được kết quả tốt đẹp trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo BRICS sắp diễn ra vào tháng 11.

Theo THX



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]