Sputnik đưa tin, ngày 28/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này và Nga đã tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trung-Nga tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Sputnik đưa tin, ngày 28/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này và Nga đã tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Igor Morgulov. (Nguồn: urdupoint.com)

Trước đó một ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Igor Morgulov đã có cuộc gặp người đồng cấp Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu ở thủ đô Moskva (Nga).

Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ: "Phía Trung Quốc và Nga nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ và đóng vai trò xây dựng trong tiến trình phi hạt nhân hóa, cũng như thiết lập nền hòa bình bền vững trên Bán đảo Triều Tiên."

Bắc Kinh và Moskva cũng hối thúc tất cả các bên liên quan tuân thủ "giải pháp chính trị" nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Cuộc gặp song phương nói trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ hủy chuyến thăm được lên kế hoạch từ trước của Ngoại trưởng Mike Pompeo tới Triều Tiên, với lý do thiếu tiến triển đáng kể trong việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.


LP (Theo RIA)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]