Tin liên quan
Đọc nhiều
Triều Tiên từ chối để Thụy Điển làm trung gian cho đàm phán với Mỹ
Theo Kyodo, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ngày 19/11, Triều Tiên đã từ chối để Thụy Điển làm trung gian cho đối thoại với Mỹ.
Nhà đàm phán hàng đầu của Triều Tiên Kim Myong-gil tới sân bay Bắc Kinh khi đang trên đường trở về Bình Nhưỡng sau cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa cấp chuyên viên với Mỹ, ngày 7/10/2019. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Theo KCNA, trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên về vấn đề phi hạt nhân hóa với Mỹ, ông Kim Myong-gil cho biết Bình Nhưỡng đã nhận được một đề xuất của Washington thông qua Thụy Điển về việc tổ chức đàm phán một lần nữa vào tháng 12.
Tuy nhiên, ông Kim Myong-gil nêu rõ: “Hiện Triều Tiên và Mỹ đã hiểu rất rõ lập trường của nhau, tôi nghĩ Thụy Điển không cần phải nỗ lực tổ chức đối thoại cho Triều Tiên và Mỹ nữa.”
Trước đó vào tháng 10, Thụy Điển đã trở thành địa điểm tổ chức giữa Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun và Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Kim Myong-gil.
Sau cuộc gặp diễn ra tại Villa Elfvik Strand, một trung tâm tổ chức hội nghị ở Lidingo, phía Đông Bắc thủ đô Stockholm của Thụy Điển, Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Kim Myong-gil tuyên bố cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Mỹ đã đổ vỡ và cáo buộc Washington đã khiến cuộc đàm phán “kết thúc trong vô nghĩa.”
Phát biểu trước Đại sứ quán Triều Tiên ở ngoại ô thủ đô Stockholm, ông Kim Myong-gil đã bày tỏ không hài lòng và nhấn mạnh cuộc đàm phán lần này không đáp ứng được mong đợi của Bình Nhưỡng.
Ông khẳng định lý do đàm phán không mang lại kết quả hoàn toàn là do phía Mỹ không chịu từ bỏ lập trường và quan điểm cũ, mặc dù đến nay Washington đã gợi ý về một cách tiếp cận linh hoạt và sáng tạo, khiến dư luận kỳ vọng về khả năng giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Ông kêu gọi Mỹ thay đổi lập trường và khẳng định các cuộc thương lượng sẽ không được nối lại ít nhất là trước cuối năm nay.
Tuy nhiên, ông Kim Myong-gil cũng cho biết Triều Tiên có thể tham gia thảo luận về “giai đoạn tiếp theo” của các biện pháp phi hạt nhân hóa, nếu Washington hồi đáp một cách “chân thành” .
Theo Kyodo
{name} - {time}
- 2024-04-17 15:53:00
Mỹ có thể rơi vào thế khó nếu siết trừng phạt xuất khẩu dầu của Iran
- 2024-04-17 14:01:00
Liên hợp quốc kêu gọi các nhà lãnh đạo Libya ưu tiên lợi ích quốc gia
- 2019-11-19 15:36:00
Giao tranh dữ dội giữa binh sỹ Ấn Độ-Pakistan dọc ranh giới ở Kashmir
Mỹ chưa bao giờ nêu vấn đề cắt giảm lực lượng khỏi Hàn Quốc
Nga và Pháp kêu gọi thiết lập quy chế đặc biệt cho miền Đông Ukraine
Iran: 3 nhân viên an ninh thiệt mạng do những kẻ bạo loạn
Hạ viện Nhật Bản thông qua thỏa thuận thương mại với Mỹ
Israel, Palestine phản ứng việc Mỹ thay đổi lập trường về khu định cư
Triều Tiên yêu cầu Mỹ từ bỏ chính sách thù địch nếu muốn đàm phán
Đối thoại lãnh đạo các đảng phái chính trị Mỹ-Trung lần thứ 11
Hạ viện Mỹ nỗ lực ngăn chặn nguy cơ chính phủ đóng cửa
Lãnh đạo Nga, Pháp điện đàm về hội nghị thượng đỉnh Normandy