Theo thông báo đăng trên Facebook của Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên, giới chức Bình Nhưỡng đã yêu cầu các quan chức nước ngoài tại nước này không đến gần khu vực diễn ra sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên trong ngày 10/10, trong bối cảnh các biện pháp phòng chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang được siết chặt tại quốc gia Đông Bắc Á.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triều Tiên thắt chặt an ninh dịp kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động

Theo thông báo đăng trên Facebook của Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên, giới chức Bình Nhưỡng đã yêu cầu các quan chức nước ngoài tại nước này không đến gần khu vực diễn ra sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên trong ngày 10/10, trong bối cảnh các biện pháp phòng chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang được siết chặt tại quốc gia Đông Bắc Á.

Triều Tiên thắt chặt an ninh dịp kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động

Binh sỹ và xe quân sự Triều Tiên chuẩn bị tiến vào Quảng trường Kim Nhật Thành trong lễ duyệt binh ở Bình Nhưỡng ngày 10/10/2015. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên dự kiến sẽ tiến hành một cuộc diễu binh quy mô lớn để kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.

Ngày 8/10, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã gửi công văn đến các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế tại Bình Nhưỡng, trong đó yêu cầu thành viên của các cơ quan này không di chuyển bằng ôtô, xe đạp hoặc các phương tiện giao thông khác tại thủ đô Bình Nhưỡng , cũng như không chụp ảnh hay quay phim về lễ diễu binh.

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên dường như đã tiến hành một cuộc diễu binh quy mô lớn vào sáng sớm 10/10.

Thông báo của JSC nêu rõ: “Các dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã tiến hành một cuộc diễu binh quân sự tại quảng trường Kim Nhật Thành vào lúc bình minh, với sự tham gia của nhiều nhân sự và thiết bị quân sự. Giới chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích sự kiện này, trong đó bao gồm cả việc xem xét khả năng rằng đây là sự kiện chính thức hay mới chỉ là một cuộc diễn tập.”

Hiện, chưa rõ về thời điểm chính xác diễn ra cuộc diễu binh nói trên. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng sự kiện này đã được tiến hành vào khoảng 4 giờ sáng.

Cũng chưa có thông tin rõ ràng về việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un có tham dự sự kiện trên hay không hoặc loại vũ khí nào đã được giới thiệu tại cuộc diễu binh.

Dư luận cho rằng Triều Tiên sẽ ra mắt “những vũ khí chiến lược mới” nhân dịp này, trong đó bao gồm cả một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới mà ông Kim Jong-un đã đề cập trong thông điệp đầu Năm mới 2020 trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ đang bị đình trệ.

Bình Nhưỡng thường tổ chức kỷ niệm năm chẵn ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên với những sự kiện quy mô lớn, như tiến hành diễu binh, phóng tên lửa, hoặc giới thiệu các loạt vũ khí chiến lược mới hay các khí tài quân sự khác.

JSC nêu rõ: “Chúng tôi đang phân tích các chi tiết về những thiết bị quân sự mà Bình Nhưỡng trình diễn ngày hôm nay. Hiện tại, không phát hiện các hoạt động bất thường trong quân đội Triều Tiên.”

Nhân sự kiện kỷ niệm quan trọng này của Triều Tiên , Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết sẽ nỗ lực phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương, đồng thời ủng hộ nỗ lực của Triều Tiên thúc đẩy kế hoạch xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Thông tin trên được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/10 trích dẫn trong bức thư của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây.".

Theo Yonhap


Theo Yonhap

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]