Tin liên quan
Đọc nhiều
Triều Tiên: Sẵn sàng đối thoại với Mỹ bất cứ ở đâu và lúc nào
Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 14/11 đã kêu gọi đối thoại trực tiếp với Mỹ “tại bất kỳ nơi nào và bất cứ lúc nào” để đáp lại đề xuất mới của Washington về cuộc đàm phán hạt nhân trong tháng 12 tới.
Đại sứ lưu động đồng thời là đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Triều Tiên, ông Kim Myong-gil. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Trong một tuyên bố được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, Đại sứ lưu động đồng thời là đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Triều Tiên, ông Kim Myong-gil cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi tới Bình Nhưỡng một thông điệp, trong đó đề xuất quan chức hai bên sẽ gặp nhau vào tháng 12 tới thông qua một nước thứ ba.
Ông Kim Myong-gil nêu rõ: "Nếu phía Mỹ đã tìm ra một giải pháp để thảo luận với chúng tôi, họ có thể đối thoại trực tiếp với chúng tôi.
Nếu giải pháp cho các vấn đề tồn đọng có thể thương lượng được, chúng tôi sẵn sàng gặp (giới chức) Mỹ ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào."
Ông Kim Myong-gil đồng thời cảnh báo nếu Mỹ không đưa ra giải pháp cơ bản để chấm dứt các chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng, điều đó đồng nghĩa với việc vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sẽ không thể được giải quyết.
Theo ông Kim Myong-gil, Washington chưa sẵn sàng đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho Bình Nhưỡng và đề xuất của nước này về một cuộc đàm phán tiếp theo chỉ là để “câu giờ.”
Triều Tiên đã đặt thời hạn chót cuối năm nay để Mỹ đưa ra một thỏa thuận thực tế và có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, cho đến nay, tiến trình đàm phán vẫn đang “dậm chân tại chỗ.”
Tháng trước, Washington và Bình Nhưỡng đã tiến hành đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên ở Thụy Điển sau nhiều tháng đình trệ, song cuộc đàm phán này đã một lần nữa đổ vỡ do những bất đồng cố hữu giữa hai bên./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-19 11:53:00
Ukraine công nhận ưu thế gấp 10 lần của Nga về đạn pháo
- 2024-04-19 08:30:00
Ukraine cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm 2024 cho tái thiết
- 2019-11-15 08:41:00
Tổng thống Putin hy vọng Tổng thống Mỹ thăm Nga vào năm tới
Vụ MH17: Cơ quan điều tra công bố một đoạn ghi âm “nhạy cảm”
Syria bắt đầu triển khai quân đội dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ
Israel tiếp tục bị tấn công bằng rocket bất chấp lệnh ngừng bắn
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định duy trì các hệ thống tên lửa phòng không S-400
Tổng thống Nga hoan nghênh việc rút quân tại 2 điểm nóng ở Ukraine
Động đất 7,1 độ ở Indonesia, ban bố cảnh báo sóng thần
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cáo buộc Huawei, ZTE gây ra mối đe dọa an ninh
Quân đội Venezuela tố cáo Mỹ tiếp tục xâm phạm không phận
Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Iran, 28 người thiệt mạng