Ngày 6/10, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và phát động một chiến dịch kéo dài 80 ngày trong nỗ lực nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu kinh tế cùng các mục tiêu khác của Triều Tiên vào cuối năm nay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triều Tiên phát động chiến dịch 80 ngày hoàn thành mục tiêu kinh tế

Ngày 6/10, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và phát động một chiến dịch kéo dài 80 ngày trong nỗ lực nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu kinh tế cùng các mục tiêu khác của Triều Tiên vào cuối năm nay.

Triều Tiên phát động chiến dịch 80 ngày hoàn thành mục tiêu kinh tếNhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu tại cuộc họp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ngày 5/10/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo KCNA, tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận vấn đề liên quan tới Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ VIII, dự kiến diễn ra tháng 1/2021, trong đó có việc khởi động Chiến dịch 80 ngày trên quy mô toàn đảng, toàn dân và cả đất nước.

KCNA nhấn mạnh thời gian từ nay cho đến ngày diễn ra Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ VIII là giai đoạn cuối cùng triển khai kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm mà Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ VII đã thông qua hồi tháng 5/2016, do vậy toàn đảng và cả nước cần dốc toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ này.

KCNA cho biết quyết định này được đưa ra để tôn vinh 75 năm thành lập đảng vào ngày 10/10 tới.

Triều Tiên đang nỗ lực hoàn thành những mục tiêu lớn trong kế hoạch phát triển 5 năm 2016-2020, đề ra tại Đại hội đảng Lao động lần thứ VII.

Tại Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, diễn ra ngày 19/8, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đánh giá những thành tựu và hạn chế trong việc triển khai nghị quyết của Đại hội đảng lần thứ VII, phân tích các điều kiện chủ quan và khách quan trong năm 2020, trong đó Triều Tiên phải đối mặt với những thách thức bất ngờ và không tránh khỏi đối với một loạt vấn đề.

Theo Yonhap


Theo Yonhap

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]