Triều Tiên đang nỗ lực đẩy mạnh giáo dục khoa học công nghệ trong học đường và nhiều trường Đại học ở nước này đã thành lập các chuyên ngành mới trong năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triều Tiên đẩy mạnh giáo dục khoa học công nghệ trong nhà trường

Triều Tiên đang nỗ lực đẩy mạnh giáo dục khoa học công nghệ trong học đường và nhiều trường Đại học ở nước này đã thành lập các chuyên ngành mới trong năm 2019.

Triều Tiên đẩy mạnh giáo dục khoa học công nghệ trong nhà trường

Theo báo Rodong Sinmun, từ đầu năm đến nay đã có 85 chuyên ngành mới được mở tại 37 trường Đại học trên toàn Triều Tiên, trong đó bao gồm cả những ngành học thuộc lĩnh vực thiết bị y tế, bảo mật thông tin, kỹ thuật vật liệu nano và kỹ thuật robot.

Bình Nhưỡng cũng đang lên kế hoạch thành lập 11 trường trung học chuyên về công nghệ thông tin ở mỗi tỉnh, cũng như chỉ định một trường trung học cơ sở ở mỗi thành phố và địa phương tập trung vào giáo dục công nghệ.

Thông tin trên được báo Rodong Sinmun đăng tải trong bối cảnh Triều Tiên khai mạc một hội nghị giáo viên quốc gia ở Bình Nhưỡng để thảo luận về định hướng chính sách giáo dục quốc gia trong tương lai.

Tờ báo nhấn mạnh: "Điều này có ý nghĩa lớn trong việc ươm mầm tài năng cần thiết cho sự phát triển kinh tế ở các khu vực và các lĩnh vực khác".

Trong Hiến pháp sửa đổi hồi tháng Tư vừa qua, Bình Nhưỡng cũng nêu rõ tầm quan trọng của việc cải thiện trình độ khoa học và công nghệ theo hướng "sức mạnh khoa học và công nghệ là tài nguyên chiến lược quan trọng nhất của quốc gia"./.

(TTXVN)


(TTXVN)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]