Tổng thống Putin nhấn mạnh, Mỹ và Nga nên ngồi lại với nhau để thảo luận một cách thẳng thắn về tất cả các vấn đề.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng thảo luận với Mỹ về mọi vấn đề

Tổng thống Putin nhấn mạnh, Mỹ và Nga nên ngồi lại với nhau để thảo luận một cách thẳng thắn về tất cả các vấn đề.

Tổng thống Putin trong cuộc phỏng vấn với NBC (Ảnh: Kremlin)

Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình NBC của Mỹ, hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga luôn sẵn sàng thảo luận với Mỹ trong “mọi vấn đề” và hi vọng Washington cũng nên có thái độ như vậy.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, Mỹ và Nga nên ngồi lại với nhau để thảo luận một cách thẳng thắn về tất cả các vấn đề, dù đó là chương trình tên lửa, cuộc chiến không gian mạng hay chống khủng bố.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, Mỹ phải chịu trách nhiệm về những căng thẳng hiện nay trong mối quan hệ song phương; đồng thời khẳng định Nga không coi Mỹ là “kẻ thù”, dù Mỹ đã đưa Nga vào danh sách “thù địch”. Ông Putin nhận định, Tổng thống Mỹ Donal Trump cũng đang mong muốn cải thiện mối quan hệ với Nga, song ông Trump đang bị ngăn cản.

Cũng trong buổi phỏng vấn của NBC, Tổng thống Putin tái bác bỏ những cáo buộc Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trước đó. Còn về vấn đề Syria, Tổng thống Nga cho biết, quân đội Nga nắm giữ nhiều thông tin liên quan đến việc các tay súng khủng bố tại quốc gia Trung Đông này đang sử dụng vũ khí hóa học, để đổ lỗi cho chính phủ Syria, nhằm làm phức tạp tình hình, khi mà chính phủ Syria đang thu được nhiều “thành quả” trong cuộc chiến chống khủng bố.



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]