Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/12 cho hay, ông để ngỏ ý tưởng các nước khác tham gia Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) hoặc bắt đầu thảo luận về một thỏa thuận mới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng thống Nga Putin để ngỏ khả năng nước khác tham gia INF

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/12 cho hay, ông để ngỏ ý tưởng các nước khác tham gia Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) hoặc bắt đầu thảo luận về một thỏa thuận mới.

Tổng thống Nga Putin để ngỏ khả năng nước khác tham gia INF

Hệ thống tên lửa đạn đạo Novator 9M729 của Nga. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Tại cuộc họp Bộ Quốc phòng Nga, ông Putin nhắc lại cáo buộc rằng chính Washington đã vi phạm hiệp ước song phương này, đồng thời cho rằng các nước khác có thể tham gia thỏa thuận Mỹ-Nga này nhằm cứu vãn hiệp ước.

Ông nói: "Quả thực đang có một vài khó khăn đối với hiệp ước này. Các nước khác đang sở hữu các tên lửa tầm ngắn và trung không phải là bên tham gia hiệp ước này. Tuy nhiên, điều gì ngăn cản (chúng ta) khởi động cuộc thảo luận về bổ sung họ vào hiệp ước hiện này hoặc bắt đầu thương lượng các tham số của một hiệp ước mới?"

Ông cũng nêu rõ, không gì có thể ngăn cản Nga và Mỹ nhất trí rằng các nước khác có thể tham gia hiệp ước này. Tổng thống Putin nhắc lại lời đe dọa rằng Nga sẽ phải đáp trả nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước này.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng cho rằng Nga cần phải sẽ tăng cường hơn nữa tiềm lực của các lực lượng hạt nhân chiến lược vào năm tới./.

Theo TTXVN/AFP


Theo TTXVN/AFP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]