Ngày 5/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Trung Quốc đã gây thiệt hại về mặt kinh tế cho Mỹ, song nước này sẵn sàng ký kết một thỏa thuận thương mại công bằng với Trung Quốc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng thống Mỹ ra điều kiện để ký thỏa thuận với Trung Quốc

Ngày 5/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Trung Quốc đã gây thiệt hại về mặt kinh tế cho Mỹ, song nước này sẵn sàng ký kết một thỏa thuận thương mại công bằng với Trung Quốc.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: "Chúng ta đã áp thuế 250 tỷ USD, đánh thuế những sản phẩm của họ xuất khẩu vào Mỹ... họ muốn ký kết một thỏa thuận và nếu chúng ta có thể ký một thỏa thuận đúng đắn - một thỏa thuận công bằng thì chúng ta sẽ làm điều đó. Còn không, thì thôi." Trước đó, ngày 1/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã có cuộc điện đàm "rất tốt đẹp" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về bất đồng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới cũng như kế hoạch gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra vào cuối tháng này ở Buenos Aires. Theo ông Trump, Washington đóng vai trò quan trọng trong hợp tác thương mại và kinh tế Mỹ-Trung, và mong muốn tiếp tục mở rộng xuất khẩu sang Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc thường xuyên, trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước cũng như sẵn sàng thúc đẩy mối quan hệ này thông qua Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình./.


Theo Reuters/TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]