(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2/10, tân Tổng thống Iraq Barham Salih đã chỉ định chính khách theo dòng Hồi giáo Shiite Adel Abdul Mahdi làm Thủ tướng, đồng thời giao cho ông này nhiệm vụ thành lập một chính phủ mới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng thống Iraq chỉ định ông Adel Abdul Mahdi làm Thủ tướng

Ngày 2/10, tân Tổng thống Iraq Barham Salih đã chỉ định chính khách theo dòng Hồi giáo Shiite Adel Abdul Mahdi làm Thủ tướng, đồng thời giao cho ông này nhiệm vụ thành lập một chính phủ mới.

Theo Hiến pháp Iraq, ông Abdul Mahdi có 30 ngày để thành lập nội các mới và trình lên Quốc hội để thông qua. Ông Salih đã chỉ định ông Abdul Mahdi làm Thủ tướng chỉ trong vòng dưới hai giờ sau khi ông được Quốc hội bầu làm Tổng thống Iraq. Cùng ngày, Quốc hội Iraq đã bầu chính khách kỳ cựu người Kurd Barham Salih làm Tổng thống nước này với phiếu bầu của 219 nghị sỹ.


HG (Theo Reuters)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]