Tòa án Tối cao Belarus ngày 25/8 đã bác bỏ khiếu nại của thủ lĩnh đối lập Svetlana Tikhanovskaya yêu cầu hủy kết quả cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi hôm 9/8.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tòa án Tối cao Belarus không chấp thuận hủy kết quả bầu cử

Tòa án Tối cao Belarus ngày 25/8 đã bác bỏ khiếu nại của thủ lĩnh đối lập Svetlana Tikhanovskaya yêu cầu hủy kết quả cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi hôm 9/8.

Tòa án Tối cao Belarus không chấp thuận hủy kết quả bầu cửTổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong bài phát biểu tại Minsk ngày 16/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cùng ngày, theo Hội đồng điều phối do phe đối lập thành lập, một tòa án Belarus đã kết án Olga Kovalkova - một thành viên cấp cao của hội đồng này - 10 ngày tù giam.

Tuy nhiên, hội đồng đối lập không cung cấp thông tin chi tiết về lý do bà Olga Kovalkova bị kết án.

[Nga coi cải cách hiến pháp Belarus là một giải pháp khả thi]

Trước đó trong ngày 25/8, một tòa án Belarus cũng đã kết án Sergei Dylevsky - một thành viên cấp cao khác trong Hội đồng điều phối - 10 ngày tù giam sau khi phát hiện ông này phạm tội không tuân thủ trật tự do giới chức đưa ra.

Hôm 9/8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tuyên bố chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]