Tin liên quan
Đọc nhiều
Thuyền trưởng tàu Sea-Watch 3 bị bắt do vi phạm lệnh cấm của Italy
Ngày 28/6, thuyền trưởng tàu cứu hộ người di cư Sea-Watch 3, Carola Rackete, 31 tuổi người Đức, đã bị lực lượng chức năng Italy bắt giữ khi cố tình điều khiển con tàu cập đảo Lampedusa, bất chấp lệnh cấm của chính phủ nước này.
Thuyền trưởng tàu cứu hộ người di cư Sea-Watch 3 Carola Rackete. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trước đó, bộ phận báo chí của tàu trên cho biết nữ thuyền trưởng này đã quyết định tiến vào hòn đảo nằm giữa Italy và bờ biển Bắc Phi theo luật khẩn cấp hàng hải , do tình hình trên tàu đang rất "tồi tệ."
Tuy nhiên, theo một sắc lệnh được phê chuẩn trong tháng này, Bộ Nội vụ Italy có quyền từ chối việc tiếp cận vùng lãnh hải đối với các tàu mà họ cho là có nguy cơ an ninh hoặc ảnh hưởng trật tự công cộng, cũng như phạt các tàu này.
Trước đó, Tòa án Nhân quyền châu Âu đã ra phán quyết rằng Italy không có nghĩa vụ phải nhận người di cư từ tàu trên dù vẫn phải cung cấp các hỗ trợ trên biển.
Nếu bị tòa án Italy kết tội, thuyền trưởng Carola Rackete sẽ phải chịu mức án tù giam từ 3-10 năm. Ngoài ra, các công tố viên ở Sicily cũng đã mở một cuộc điều tra do nghi ngờ thuyền trưởng này hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.
Tàu cứu hộ người di cư Sea-Watch 3 Carola Rackete trên đường tới đảo Lampedusa trên Địa Trung Hải ngày 26/6/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tàu Sea-Watch 3 , treo cờ Hà Lan, bị "mắc kẹt" trên Địa Trung Hải sau khi cứu 53 người di cư trôi dạt trên một chiếc xuồng cao su ở ngoài khơi bờ biển Libya ngày 12/6.
Thuyền trưởng tàu Sea-Watch 3 từ chối đưa người di cư trở lại Libya, nơi đang xảy ra xung đột, đồng thời khẳng định rằng Tripoli không phải là một cảng an toàn để họ trở về.
Hiện trên tàu này vẫn còn 40 người di cư, sau khi những người khác (trong đó có 2 phụ nữ mang thai) đã được lực lượng cảnh sát biển Italy chấp thuận đưa lên bờ vì lý do sức khỏe.
LP (Theo BBC)
{name} - {time}
- 2024-03-28 19:57:00
Nỗi đau của người ở lại sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Moskva
- 2024-03-28 14:44:00
Hàn Quốc sẽ đình chỉ đào tạo các bác sỹ tập sự không quay lại làm việc
- 2019-06-29 14:52:00
Bộ Quốc phòng Mỹ điều máy bay tiêm kích F-22 tới vùng Vịnh
G20: Quan hệ Thái Lan-Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển bền vững
Đánh bom liều chết tại Philippines, khiến 16 người thương vong
Triều Tiên chưa nhận được đề nghị về cuộc gặp thượng đỉnh lần 3
Mỹ-Trung nhất trí nối lại đàm phán thương mại song phương
Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung Quốc hội đàm bên lề hội nghị G20
Sudan: TMC khẳng định sẵn sàng thành lập chính phủ dân sự
Mercosur và Liên minh châu Âu kết thúc quá trình đàm phán FTA
Anh tập trận hải quân quy mô lớn nhất tại Baltic trong hơn 100 năm
Bầu cử Mỹ: Ứng viên Joe Biden mất sự ủng hộ của người gây quỹ hàng đầu