(Baothanhhoa.vn) - Rạng sáng 15-3 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Xlô-vê-ni-a Mi-rô Xê-ra đã từ chức sau khi Tòa án Tối cao nước này vô hiệu hóa kết quả cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 9-2017, trong đó người dân chấp thuận dự án đường sắt trị giá 1 tỷ USD. Đây là chương trình đầu tư lớn nhất của chính phủ theo đường lối trung tả.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ tướng Xlô-vê-ni-a từ chức sau kết quả trưng cầu dân ý bị vô hiệu hóa

Rạng sáng 15-3 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Xlô-vê-ni-a Mi-rô Xê-ra đã từ chức sau khi Tòa án Tối cao nước này vô hiệu hóa kết quả cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 9-2017, trong đó người dân chấp thuận dự án đường sắt trị giá 1 tỷ USD. Đây là chương trình đầu tư lớn nhất của chính phủ theo đường lối trung tả.

Trả lời họp báo, Thủ tướng Xê-ra cho biết, các đối tác trong liên minh trong một thời gian dài đã tìm cách phá hoại một số dự án. Ông Xê-ra xác nhận sẽ tiếp tục tại vị cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Xlô-vê-ni-a dự kiến tổ chức bầu cử vào tháng 6-2018. Hiện chưa rõ thời điểm bầu cử có được đẩy lên sớm hơn do việc Thủ tướng Xê-ra từ chức hay không.


HG (Theo AP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]