Ngày 17/12, Văn phòng báo chí chính phủ Ukraine cho biết, Thủ tướng nước này Volodymyr Groysman và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã thảo luận về tình hình khu vực Azov.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ tướng Ukraine thảo luận với Hội đồng châu Âu về tình hình Azov

Ngày 17/12, Văn phòng báo chí chính phủ Ukraine cho biết, Thủ tướng nước này Volodymyr Groysman và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã thảo luận về tình hình khu vực Azov.

Thủ tướng Ukraine thảo luận với Hội đồng châu Âu về tình hình Azov

Thủ tướng nước này Volodymyr Groysman và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. (Nguồn: getty images)

Thủ tướng Groysman đã có chuyến thăm và làm việc tại Brussels của Bỉ vào sáng 17/12. Ông Groysman đã đề nghị Chủ tịch Donald Tusk giúp đỡ giảm căng thẳng tại vùng Biển Azov và hỗ trợ cho khu vực này. Cụ thể, ông kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) cung cấp hỗ trợ dành riêng cho các cảng tại bờ Biển Azov. Trong khi đó, Chủ tịch Donald Tusk khẳng định vấn đề vùng Biển Azov vẫn là ưu tiên của EU.

Trước đó, ngày 25/11 vừa qua, Hải quân Ukraine đã cáo buộc các lực lượng Nga đã khai hỏa và bắt giữ 3 tàu của Ukraine gần Eo Kerch, nối Biển Đen với Biển Azov, làm 6 thủy thủ Ukraine bị thương. Hải quân khẳng định họ đã báo cho Nga về việc di chuyển này, trong khi Nga khẳng định họ chưa nhận được báo cáo nào như vậy và các tàu (Ukraine) đã phớt lờ hàng loạt cảnh báo của lực lượng biên phòng Nga.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]