Ngày 25/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chỉ trích quyết định của Hàn Quốc hồi tháng trước chấm dứt Hiệp định an ninh thông tin quân sự chung (GSOMIA), cho rằng không được để quan hệ song phương xấu đi ảnh hưởng đến hợp tác an ninh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ tướng Nhật Bản nêu lập trường về hợp tác an ninh với Hàn Quốc

Ngày 25/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chỉ trích quyết định của Hàn Quốc hồi tháng trước chấm dứt Hiệp định an ninh thông tin quân sự chung (GSOMIA), cho rằng không được để quan hệ song phương xấu đi ảnh hưởng đến hợp tác an ninh.

Thủ tướng Nhật Bản nêu lập trường về hợp tác an ninh với Hàn Quốc

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề kỳ họp lần thứ 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York của Mỹ, ông Abe nêu rõ: “Lập trường nhất quán của chúng tôi là thực trạng quan hệ song phương không được ảnh hưởng đến các vấn đề an ninh. Rất tiếc khi Hàn Quốc đơn phương thông báo chấm dứt hiệp định.”

Ông Abe đưa ra phát biểu trên vài giờ sau khi đề cập quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Một quan chức cấp cao của chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng Abe đã giải thích “chi tiết” lập trường của Tokyo với nhà lãnh đạo Mỹ, song không tiết lộ cụ thể.

Trong khi đó, Nhà Trắng thông báo tại cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Nhật Bản Abe đã ghi nhận tầm quan trọng của hợp tác an ninh ba bên với Hàn Quốc.

Nhà Trắng không nêu rõ nội dung thảo luận về Hàn Quốc, song các nguồn tin cho biết hai nhà lãnh đạo có thể đã đề cập quyết định của Seoul rút khỏi GSOMIA .

Tháng trước Hàn Quốc thông báo quyết định chấm dứt GSOMIA với Nhật Bản sau khi Tokyo áp đặt các hạn chế thương mại đối với Seoul.

Mỹ đã bày tỏ thất vọng trước quyết định này của Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi Seoul rút lại quyết định vì GSOMIA đóng vai trò nền tảng trong việc thúc đẩy hợp tác ba bên về an ninh giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ cân nhắc lại quyết định này nếu Tokyo dỡ bỏ những hạn chế thương mại đối với Seoul.

Quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đã xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua sau khi các tòa án Hàn Quốc cuối năm 2018 phán quyết các công ty Nhật Bản phải bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động trong thời gian Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên.

Tháng Bảy vừa qua, Tokyo đã siết chặt xuất khẩu các nguyên liệu then chốt sang Hàn Quốc và sau đó loại nước này ra khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy của Nhật Bản.

Ngày 18/9 vừa qua, Seoul cũng chính thức loại Nhật Bản ra khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy của Nhật Bản.

Theo Kyodo



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]