(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12/8, văn phòng Báo chí của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi thông báo, ông Abadi đã hủy chuyến thăm Iran, vài ngày sau khi Baghdad tuyên bố sẽ tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ tướng Iraq al-Abadi hủy chuyến công du tới Iran

Ngày 12/8, văn phòng Báo chí của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi thông báo, ông Abadi đã hủy chuyến thăm Iran, vài ngày sau khi Baghdad tuyên bố sẽ tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran.

Theo văn phòng trên, ông Abadi sẽ vẫn thực hiện chuyến thăm đã định tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 14/8 nhưng đã bỏ qua Iran, một chặng dừng chân trong chuyến công du, "vì lịch trình bận rộn." Trước đó, một quan chức Iraq cho biết ông Abadi sẽ thăm các nước láng giềng là Thổ Nhĩ Kỳ và Iran để thảo luận những vấn đề kinh tế. Trong khi đó, theo các nguồn tin chính trị Iraq, Iran ban đầu đã đồng ý về chuyến thăm này, song sau đó lại đổi ý bởi Tehran không hài lòng về những tuyên bố của ông Abadi.


HG (Theo AFP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]