Theo phóng viên tại Seoul, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon, thay vì Tổng thống Moon Jae-in, sẽ tham dự lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á (hay còn gọi là Asian Games hoặc ASIAD) 2018 tại thủ đô Jakarta của Indonesia vào ngày 18/8 tới. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã quyết định không tham dự sự kiện này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ tướng Hàn Quốc thay mặt tổng thống tham dự khai mạc ASIAD

Theo phóng viên tại Seoul, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon, thay vì Tổng thống Moon Jae-in, sẽ tham dự lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á (hay còn gọi là Asian Games hoặc ASIAD) 2018 tại thủ đô Jakarta của Indonesia vào ngày 18/8 tới. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã quyết định không tham dự sự kiện này.

Thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc cũng cho biết ông Lee Nak-yon sẽ lưu lại quốc gia Đông Nam Á này trong 3 ngày, cho tới hôm 20/8. Theo kế hoạch, Thủ tướng Lee sẽ tham dự lễ khai mạc ASIAD 2018 và dự khán một số trận thi đấu của các vận động viên Hàn Quốc trong các ngày sau đó, trong đó có trận thi đấu của đội tuyển bóng rổ nữ liên Triều diễn ra vào ngày 20/8. Đoàn thể thao Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ cùng tiến vào lễ đài trong lễ khai mạc và bế mạc ASIAD 2018. Hai miền Triều Tiên cũng đã hợp nhất đội tuyển trong môn bóng rổ nữ, đua thuyền rồng và đua thuyền. Trong tuần này, khi gửi lời chúc thành công tới các vận động viên Hàn Quốc sẽ so tài tại Indonesia, Thủ tướng Lee nêu rõ việc hai miền Triều Tiên cùng diễu hành và lập ra các đội tuyển liên Triều là những điều vô cùng ý nghĩa. Ngoài ra, ông cũng mong rằng các vận động viên Hàn Quốc sẽ luôn kề vai sát cánh với những đồng đội Triều Tiên dù ở trong các trận thi đấu hay trong đời sống thường ngày./.


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]