(Baothanhhoa.vn) - Tối 18/12, phát biểu tại Hạ viện, Thủ tướng Bỉ Charles Michel thông báo trước Hạ viện nước này về việc ông sẽ từ chức. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ tướng Bỉ đột ngột thông báo từ chức và giải tán chính phủ

Tối 18/12, phát biểu tại Hạ viện, Thủ tướng Bỉ Charles Michel thông báo trước Hạ viện nước này về việc ông sẽ từ chức.

Thủ tướng Bỉ đột ngột thông báo từ chức và giải tán chính phủ

Sau khi thông báo trước Hạ viện về việc giải tán chính phủ, Thủ tướng Charles Michel đã lập tức lên đường đến cung Laeken để diện kiến nhà vua Bỉ. Sau cuộc gặp, Nhà vua Bỉ Philippe đã quyết định tạm treo đề nghị từ chức của chính phủ Charles Michel để tham vấn thêm với lãnh đạo các đảng phái của Quốc hội ngay ngày hôm sau.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Michel đã kêu gọi Quốc hội Bỉ thành lập một "liên minh thiện ý" nhằm tiếp tục các công việc chính trị từ nay đến cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 5/2019. Ông Michel đã đề xuất một lộ trình dựa trên ba yếu tố chính là cải thiện sức mua, chú trọng an ninh và chính sách khí hậu. Tuy nhiên, lời kêu gọi của Thủ tướng Michel chưa làm liên minh cầm quyền hài lòng.

Theo AP/BBC


Theo AP/BBC

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]