Nhân dịp 17 năm vụ khủng bố tại Mỹ (11/9/2001), Ayman al-Zawahri, một thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda, đã kêu gọi người Hồi giáo trên toàn thế giới tiếp tục cuộc chiến chống lại nước Mỹ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ lĩnh Al-Qaeda kêu gọi người Hồi giáo trên toàn thế giới chống Mỹ

Nhân dịp 17 năm vụ khủng bố tại Mỹ (11/9/2001), Ayman al-Zawahri, một thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda, đã kêu gọi người Hồi giáo trên toàn thế giới tiếp tục cuộc chiến chống lại nước Mỹ.

Trong một bài phát biểu kéo dài khoảng 30 phút, Ayman al-Zawahri đã miêu tả Mỹ là một kẻ thù tôn giáo của người Hồi giáo. Điều này thể hiện rõ nhất qua việc Washington công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và quyết định chuyển Đại sứ quán của nước này tại Israel từ Tel Aviv về Jerusalem. Nhóm tình báo SITE có trụ sở tại Washington - chuyên giám sát những tài liệu truyền thông của các tay súng trên toàn thế giới - đã công bố một bản thảo bằng tiếng Anh của bài phát biểu kể trên./.


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]