(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/9, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết không quân nước này đã "vô hiệu hóa" ít nhất 18 tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền Bắc Iraq vào cuối tuần này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thổ Nhĩ Kỳ "vô hiệu hóa" gần 20 tay súng PKK tại miền Bắc Iraq

Ngày 30/9, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết không quân nước này đã "vô hiệu hóa" ít nhất 18 tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền Bắc Iraq vào cuối tuần này.

Trên mạng xã hội Twitter, Bộ Tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các cuộc không kích ngày 29/9 tại các khu vực Hakurk và Zap ở miền Bắc Iraq đã "vô hiệu hóa" ít nhất 4 tay súng PKK và phá hủy các kho vũ khí và nơi ẩn nấp của lực lượng này. Ngày 28/9, trong 2 thông báo riêng rẽ, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định ít nhất 14 tay súng PKK đã bị "vô hiệu hóa" trong các chiến dịch không kích diễn ra cũng tại miền Bắc Iraq. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ thường sử dụng cụm từ "vô hiệu hóa" để ngụ ý những tay súng này đã đầu hàng, bị tiêu diệt hoặc bị bắt.


Theo TTXVN/THX

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]