Tin liên quan
Đọc nhiều
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đáp trả vụ nổ súng tại Khu tự trị người Kurd ở Ira
Ngày 17/7, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ có hành động đáp trả sau vụ tấn công nhằm vào nhân viên ngoại giao nước này tại Erbil , thủ phủ của Khu tự trị người Kurd ở Iraq.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận một nhân viên ngoại giao nước này đã thiệt mạng trong một vụ tấn công xảy ra bên ngoại lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Erbil.
Trong khi đó, trên mạng xã hội Twitter, người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin tuyên bố Ankara sẽ "đáp trả thích đáng" đối với những kẻ gây ra vụ tấn công này.
Trước đó, giới chức Iraq cho biết một vụ nổ súng đã xảy ra tại một nhà hàng ở Erbil, khiến 3 nhân viên ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, trong đó có Phó Tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ.
Vụ nổ súng được cho là xảy ra vào khoảng 14 giờ (giờ địa phương), tại một nhà hàng ở một khu thượng lưu ở Erbil.
Một số quan chức của lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ có mặt tại nhà hàng này khi vụ tấn công xảy ra. Thủ phạm đã trốn khỏi hiện trường.
Các nhân chứng cho hay sau vụ tấn công, các chốt kiểm soát đã nhanh chóng được dựng lên ở trong và ngoài khu vực Ainkawa, nơi có nhiều nhà hàng và lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-25 07:48:00
Nga chỉ trích NATO khiêu khích khi tập trận gần biên giới chung
- 2024-04-25 07:16:00
Tổng thống Mỹ ký ban hành luật viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine
- 2019-07-18 10:32:00
Nga tuyên bố ngừng đóng góp tài chính cho một tòa án của LHQ
Ukraine bỏ tù đối tượng bị cho là vận chuyển tên lửa bắn hạ MH17
Thủ tướng Anh kêu gọi thỏa hiệp để thỏa thuận rời EU được thông qua
Ứng viên chức Thủ tướng Anh vận động được số tiền ủng hộ kỷ lục
Giới chức Nam Phi hoãn phiên thẩm vấn cựu Tổng thống Jacob Zuma
Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết ngăn chặn bán vũ khí cho Saudi Arabia
Syria: Phe nổi dậy cáo buộc Nga triển khai bộ binh ở Idlib
Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình chế tạo máy bay tiêm kích F-35
Hạ viện Mỹ ngăn chặn nỗ lực luận tội Tổng thống Donald Trump
Iran để ngỏ khả năng đàm phán về tên lửa đạn đạo với Mỹ