Lực lượng cứu hộ trên biển của Tây Ban Nha ngày 28/7 cho biết trong 2 ngày qua, lực lượng này đã cứu được gần 1.000 người di cư đang bất chấp nguy hiểm lênh đênh trên Địa Trung Hải để có thể đặt chân tới châu Âu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tây Ban Nha giải cứu gần 1.000 người trên biển trong hai ngày

Lực lượng cứu hộ trên biển của Tây Ban Nha ngày 28/7 cho biết trong 2 ngày qua, lực lượng này đã cứu được gần 1.000 người di cư đang bất chấp nguy hiểm lênh đênh trên Địa Trung Hải để có thể đặt chân tới châu Âu.

Người di cư được cứu tại vùng biển ngoài khơi Libya ngày 17/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha, sáng 28/7, lực lượng này đã cứu được 206 người trên 10 chiếc thuyền khác nhau, sau khi cứu 774 người di cư trên 52 chiếc thuyền một ngày trước đó.

Do việc lực lượng chức năng tăng cường trấn áp tại Libya nên những người di cư gặp khó khăn hơn trong việc đến Italy.

Ngày càng nhiều người di cư liều mạng đến Tây Ban Nha từ Algeria và Maroc.

Riêng trong năm 2018, có tới 20.000 người đến Tây Ban Nha bằng đường biển. Tuy nhiên, đã có tới hơn 1.500 người di cư thiệt mạng từ đầu năm tới nay trên Địa Trung Hải, trong đó có 300 người thiệt mạng khi đang trên hành trình hoặc đã tới gần Tây Ban Nha.

Theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc, Tây Ban Nha hiện đã vượt Italy trở thành điểm đến hàng đầu của người di cư vào châu Âu.


LP (Theo Reuters)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]