Ngày 7/1, thủ lĩnh đảng Nhân dân của Áo (OeVP) Sebastian Kurz đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng quốc gia này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tân Thủ tướng Áo 33 tuổi Sebastian Kurz tuyên thệ nhậm chức

Ngày 7/1, thủ lĩnh đảng Nhân dân của Áo (OeVP) Sebastian Kurz đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng quốc gia này.

Tân Thủ tướng Áo 33 tuổi Sebastian Kurz tuyên thệ nhậm chứcÔng Sebastian Kurz . (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông Kurz, 33 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen.

Các bộ trưởng trong Nội các của ông gồm 10 người từ đảng OeVP theo đường lối bảo thủ và 4 người từ đảng đối tác Xanh trong liên minh cầm quyền cũng đã tuyên thệ nhậm chức.

Trước đó, ông Kurz cũng đã đảm nhận vị trí lãnh đạo Chính phủ Áo trước khi Liên minh bảo thủ cánh hữu của đảng OeVP và Đảng Tự do (FPÖ) sụp đổ hồi tháng 5/2019 do vụ bê bối Ibizagate liên quan tới Phó Thủ tướng Heinz-Christian Strache kiêm lãnh đạo của đảng FPÖ.

Sự sụp đổ này dẫn tới việc Áo phải tổ chức bầu cử sớm vào tháng 9/2019.

Trong cuộc bầu cử ngày 29/9, đảng OeVP đã dẫn đầu khi giành được 37,5% số phiếu ủng hộ, tiếp đến là đảng Xanh với 13,9% phiếu ủng hộ.

Hôm 1/1 vừa qua, ông Sebastian Kurz thông báo đã đạt được thỏa thuận lập chính phủ liên minh với đảng Xanh.

Một trong những ưu tiên của đảng Xanh là điều chỉnh thuế để thể hiện những tác động về môi trường đối với một số loại hàng hóa.

Trong khi ông Kurz ủng hộ một chính sách cứng rắn với người di cư thì đảng Xanh có quan điểm tự do hơn.

Việc đạt được thỏa thuận giữa hai chính đảng hàng đầu này đảm bảo để cựu Thủ tướng Kurz quay lại nắm quyền, đồng thời mở đường cho đảng Xanh theo đường lối cánh tả lần đầu tiên tham gia Chính phủ Áo.

Theo AFP



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]