Tin liên quan
Đọc nhiều
Taliban lần đầu tiên đề xuất ngừng bắn kể từ 2001
Ngày 9/6, nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban ở Afghanistan tuyên bố 3 ngày ngừng bắn trong dịp lễ Eid al-Fitr, kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, đánh dấu lần đầu tiên nhóm này đề xuất ngừng bắn với lực lượng chính phủ kể từ khi quân đội Mỹ hiện diện tại quốc gia Tây Nam Á năm 2001.
Tuy nhiên, Taliban nêu rõ các lực lượng nước ngoài không trong tầm ảnh hưởng của lệnh ngừng bắn, vì vậy các chiến dịch quân sự nhắm vào các lực lượng này sẽ vẫn tiếp diễn. Bên cạnh đó, nhóm sẽ tự vệ nếu bị tấn công. Hiện chưa rõ lệnh ngừng bắn này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ khi nào vì lễ Eid được xác định căn cứ vào hiện tượng trăng lên lần đầu tiên, có thể trong ngày thứ 29 hoặc 30 của tháng lễ Ramanda, trong khi trăng lên khác nhau ở các địa điểm trên toàn quốc. Trước đó, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tuyên bố ngừng bắn vô điều kiện với Taliban, có hiệu lực"từ ngày thứ 27 của tháng Ramadan tới ngày thứ 5 của dịp lễ Eid-ul-Fitr," tức từ ngày 12-19/6 tới. Tuy nhiên, các chiến dịch chống các nhóm cực đoan khác, trong đó có tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn sẽ được tiến hành.
{name} - {time}
- 2024-03-29 14:37:00
Hơn 1,1 triệu người tại Gaza đang mất an ninh lương thực vô cùng nghiêm trọng
- 2024-03-29 14:31:00
Chính phủ Hàn Quốc không đàm phán về kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y
- 2018-06-09 15:53:31
Tổng thống Mỹ tuyên bố đàm phán thương mại với Canada
Thủ tướng Ấn Độ đề cao vai trò của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải
Đại hội đồng LHQ bầu 5 nước ủy viên không thường trực mới
Người dân Hàn Quốc “thấp thỏm” ngóng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều
Tổng thống Mỹ đánh giá cao “thái độ” trong hội đàm với ông Kim Jong-un
The Star: Chính phủ Malaysia cấm các bộ trưởng nhận quà tặng
Phiến quân tấn công hội đồng địa phương ở Afghanistan
Hàn Quốc gia nhập tổ chức liên chính phủ về hợp tác đường sắt
Quan chức an ninh cấp cao Nhật Bản và Mỹ hội đàm tại Washington
Chính phủ mới của Tây Ban Nha chính thức tuyên thệ nhậm chức