AFP đưa tin ngày 4/5, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết lực lượng phiến quân Syria đã giao nộp vũ khí hạng nặng trong ngày thứ hai liên tiếp, sau khi nhất trí một thỏa thuận mới với chính phủ nhằm rút các tay súng khỏi các thị trấn ở miền Trung Syria.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Syria: Phiến quân giao nộp vũ khí trong thỏa thuận mới với chính phủ

AFP đưa tin ngày 4/5, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết lực lượng phiến quân Syria đã giao nộp vũ khí hạng nặng trong ngày thứ hai liên tiếp, sau khi nhất trí một thỏa thuận mới với chính phủ nhằm rút các tay súng khỏi các thị trấn ở miền Trung Syria.

Phiến quân Syria tại Đông Ghouta ngày 15/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hồi đầu tuần này, các tay súng đối lập đã nhất trí với các lực lượng chính phủ và đồng minh về một thỏa thuận ngừng bắn tại các thị trấn do phiến quân chiếm giữ, gồm Talbisseh, Rastan, và Al-Houla thuộc tỉnh Homs, miền Trung Syria.

Đại diện SOHR nêu rõ: “Các tay súng đang giao nộp các vũ khí hạng nặng và hạng trung cho Nga và các lực lượng chính phủ Syria trong ngày thứ hai liên tiếp.”

Người đứng đầu tổ chức này cho biết thêm các vũ khí bao gồm pháo và súng máy, đồng thời thông báo sau khi hoạt động giao nộp vũ khí hoàn tất, các phiến quân muốn rời đi sẽ được sơ tán cùng dân thường.

Thỏa thuận đối với 3 thị trấn do phiến quân kiểm soát nêu trên tương tự như các thỏa thuận đạt được gần đây trên khắp lãnh thổ Syria, song chủ yếu xung quanh thủ đô Damascus.

Hãng thông tấn SANA cho biết các phiến quân và dân thường sẽ được đảm bảo an toàn trên lộ trình tới thị trấn Jarabulus do phiến quân kiểm soát ở tỉnh Aleppo, và tỉnh lân cận Idlib.

Ngoài ra, thỏa thuận cũng cho phép sự trở lại của các cơ quan chính phủ tại 3 thị trấn ở tỉnh Homs nêu trên cũng như mở cửa trở lại một quốc lộ chính.

Quốc lộ này chạy dọc từ thủ đô Damascus, qua Homs, đi về phía Bắc tới thành phố Aleppo.

Việc bảo đảm an toàn cho quốc lộ này là mục tiêu chính trong khuôn khổ chiến dịch quân sự của chính phủ Syria.

Ba thị trấn trên nằm trong “vùng giảm căng thẳng” được nhất trí cách đây một năm giữa Thổ Nhĩ Kỳ, nước hậu thuẫn phe đối lập, và các đồng minh chính phủ Syria gồm Iran và Nga.


LP (Theo AP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]