Chính phủ Syria ngày 22/3 đã chỉ trích phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng đến lúc phải công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan , đồng thời cho biết Syria kiên quyết giành lại khu vực này "bằng mọi biện pháp khả thi."

Tin liên quan

Đọc nhiều

Syria kiên quyết giành lại cao nguyên Golan bằng mọi biện pháp khả thi

Chính phủ Syria ngày 22/3 đã chỉ trích phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng đến lúc phải công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan , đồng thời cho biết Syria kiên quyết giành lại khu vực này "bằng mọi biện pháp khả thi."

Syria kiên quyết giành lại cao nguyên Golan bằng mọi biện pháp khả thiQuốc kỳ Syria được treo gần khu định cư Ein Zivan trên Cao nguyên Golan năm 2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong tuyên bố được hãng thông tấn Syria trích dẫn, một nguồn tin Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ tuyên bố của Tổng thống Trump đã cho thấy "sự thiên vị mù quáng của Mỹ" đối với Israel. Phát biểu (của Tổng thống Trump) không làm thay đổi "thực tế rằng Cao nguyên Golan đã và sẽ vẫn thuộc về người Syria, Arab."

Theo tuyên bố, "dân tộc Syria ngày càng kiên quyết hơn nhằm giải phóng phần quý báu này của lãnh thổ quốc gia Syria bằng tất cả biện pháp khả thi"./.

Theo Reuters


Theo Reuters

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]