Ngày 14/5, liên minh đối lập tại Sudan khẳng định Lực lượng Hỗ trợ Khẩn cấp bán quân sự đã sử dụng đạn thật hôm 13/5 và quân đội nước này phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sudan: Liên minh đối lập cáo buộc quân đội phải chịu trách nhiệm

Ngày 14/5, liên minh đối lập tại Sudan khẳng định Lực lượng Hỗ trợ Khẩn cấp bán quân sự đã sử dụng đạn thật hôm 13/5 và quân đội nước này phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.

Sudan: Liên minh đối lập cáo buộc quân đội phải chịu trách nhiệm

Truyền hình nhà nước Sudan cho biết, 1 cảnh sát và 3 người biểu tình đã thiệt mạng cùng nhiều người biểu tình khác bị thương do bạo lực nổ ra tại thủ đô Khartoum hôm 13/5 sau khi các tướng lĩnh quân đội và những nhóm đối lập đạt được thỏa thuận về chuyển giao chính trị.

Liên minh đối lập, được biết đến với tên gọi Tuyên ngôn về các Lực lượng Tự do và Thay đổi (DFCF), cũng cho rằng 15/5 sẽ là ngày cuối cùng của các cuộc đàm phán với ủy ban quân sự cầm quyền về một cuộc chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự.

Trước đó cùng ngày 14/5, Đại sứ quán Mỹ tại Sudan đã quy trách nhiệm cho Hội đồng Quân sự chuyển tiếp (TMC) của Sudan gây ra cái chết của 6 người biểu tình trong các vụ bạo lực làm rung chuyển thủ đô Khartoum một ngày trước đó.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội Facebook, đại sứ quán Mỹ tại Sudan viết: "Các cuộc tấn công vào người biểu tình ngày hôm qua đã dẫn tới ít nhất 6 người Sudan bị thiệt mạng và có thể hơn 100 người bị thương, rõ ràng là do hậu quả TMC cố áp đặt ý chí của mình lên người biểu tình bằng cách cố dỡ bỏ dỡ bỏ những hàng rào mà người biểu tình dựng lên."

"Quyết định cho lực lượng an ninh tăng cường sử dụng vũ lực, trong đó có sử dụng hơi cay một cách không cần thiết, đã trực tiếp dẫn tới tình trạng bạo lực không thể chấp nhận vào chiều cùng ngày nằm ngoài tầm kiểm soát của TMC."

Đại sứ quán Mỹ kêu gọi hai bên không để vụ việc ngày 13/5 chặn những tiến bộ đã đạt được nhằm nhanh chóng kết thúc các cuộc đàm phán về thiết lập một chính quyền chuyển giao dân sự.

Những nạn nhân xấu số nói trên đã bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình ngày 13/5 chỉ vài giờ sau khi TMC và các nhóm biểu tình tại Sudan - DFCF, đã nhất trí về một cơ cấu quyền lực trong quá trình chuyển giao chính trị tại ở quốc gia này.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ hội đồng này sẽ tồn tại trong bao lâu hay bao gồm các cơ quan chuyển tiếp nào./.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]