Tin liên quan
Đọc nhiều
Sri Lanka: Đàm phán hòa giải khủng hoảng chính trị thất bại
Ngày 18/11, lãnh đạo các đảng phái chính trị ở Sri Lanka đã tiến hành một cuộc hội đàm nhằm tìm cách hóa giải cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.
Các nghị sỹ Quốc hội Sri Lanka biểu quyết bất tín nhiệm chính phủ của tân Thủ tướng Mahinda Rajapakse tại phiên họp ở Colombo ngày 14/11/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tuy nhiên, cuộc gặp đã kết thúc mà không đạt bất cứ đột phá nào.
Cuộc gặp trên do Tổng thống Maithripala Sirisena chủ trì, và có sự tham gia của tân Thủ tướng Mahinda Rajapakse vừa được ông bổ nhiệm, cũng như cựu Thủ tướng Ranil Wickremesinghe bị cách chức trước đó, cùng các lãnh đạo chính trị khác.
Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Karu Jayasuriya và Chủ tịch đảng JIP Anura Kumara Dissanayake tẩy chay cuộc họp này.
Trong một bức thư gửi Tổng thống Sirisena, ông Dissanayake nhấn mạnh: "Việc viện những lý do nhỏ nhặt để không công nhận kiến nghị bất tín nhiệm đã được Quốc hội chính thức thông qua là hành động không phù hợp với tổng thống của một đất nước."
Nỗ lực đàm phán trên diễn ra sau khi Quốc hội đã hai lần bỏ phiếu thông qua kiến nghị bất tín nhiệm tân Thủ tướng Rajapakse.
Tuy nhiên, bản thân ông Rajapakse và cả Tổng thống Sirisena đều không chấp nhận kết quả này.
Ông Rajapakse cho rằng bỏ phiếu kiến nghị bất tín nhiệm không thể được tiến hành đơn giản dưới hình thức lấy ý kiến tín nhiệm bằng miệng, đồng thời nhấn mạnh rằng Chủ tịch Quốc hội không có quyền cách chức Thủ tướng bởi Tổng thống là người có quyền bổ nhiệm Thủ tướng theo hiến định.
Về phần mình, Tổng thống Sirisena cũng cho rằng việc bỏ phiếu về một kiến nghị quan trọng thay đổi một chính phủ không thể diễn ra dưới dạng biểu quyết bằng miệng, do không đảm bảo tính minh bạch.
Văn phòng Tổng thống cho biết ông Sirisena kêu gọi các đảng phái nhóm họp lại vào ngày 19/11 và tiến hành bỏ phiếu lần thứ ba về kiến nghị bất tín nhiệm Thủ tướng Rajapakse, nhưng dưới dạng lá phiếu ghi danh hoặc bỏ phiếu điện tử.
Những căng thẳng trên chính trường Sri Lanka bùng phát từ ngày 26/10 vừa qua, khi Tổng thống Sirisena bất ngờ cách chức Thủ tướng Wickremesinghe và bổ nhiệm cựu Tổng thống Rajapakse giữ chức vụ này.
Tổng thống Sirisena cũng đình chỉ hoạt động của Quốc hội từ ngày 27/10 và ấn định thời điểm tiến hành bầu cử sớm.
Tuy nhiên, ông Wickremesinghe cho rằng việc cách chức ông là vi hiến, và ông vẫn là thủ tướng hợp pháp.
Chủ tịch Quốc hội Jayasuriya ủng hộ ông Wickremesinghe và hiện đảng của ông vẫn nắm đa số trong cơ quan lập pháp.
Tại cuộc họp Quốc hội ngày 19/11, Tổng thống Sirisena sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn: hoặc là tái bổ nhiệm ông Wickremesinghe, hoặc lại để cho đất nước lún sâu hơn vào khủng hoảng.
{name} - {time}
- 2024-04-24 16:22:00
Iran dọa “xóa sổ” Israel nếu bị tấn công một lần nữa
- 2024-04-24 14:35:00
Nhật Bản tạm dừng xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý do sự cố mất điện
- 2018-11-19 11:11:00
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in giảm 7 tuần liên tiếp
Thử nghiệm vũ khí mới cho thấy Triều Tiên hiện đại hóa quân đội
Hàn Quốc tìm thấy thêm 5 bộ hài cốt trong Chiến tranh Triều Tiên ở DMZ
Afghanistan: Thêm một chỉ huy chủ chốt của Taliban bị tiêu diệt
“Đấu khẩu” căng thẳng tại Hội nghị APEC 2018 và lời kêu gọi hợp tác
Tổng thống Hàn Quốc đề xuất thành lập quỹ kinh tế kỹ thuật số APEC
Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam công du châu Mỹ
Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm Triều Tiên vào năm 2019
Mỹ tìm kiếm gần 1.300 người mất tích trong cháy rừng California
Mỹ lên kế hoạch tố Iran vi phạm hiệp ước quốc tế về vũ khí hóa học