Ngày 10/1, Nhóm Ứng phó và Phối hợp quốc tế để hỗ trợ gia đình các nạn nhân của vụ rơi máy bay ở Iran đã được thành lập, dưới sự điều hành của Ngoại trưởng Canada François-Philippe Champagne.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quốc tế hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ rơi máy bay Ukraine ở Iran

Ngày 10/1, Nhóm Ứng phó và Phối hợp quốc tế để hỗ trợ gia đình các nạn nhân của vụ rơi máy bay ở Iran đã được thành lập, dưới sự điều hành của Ngoại trưởng Canada François-Philippe Champagne.

Quốc tế hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ rơi máy bay Ukraine ở Iran

Hiện trường vụ máy bay của hãng hàng không quốc tế Ukraine rơi ở khu vực phía Nam thủ đô Tehran, Iran ngày 8/1/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các thành viên tham gia nhóm này có đại diện của Ukraine , Thụy Điển, Afghanistan và Vương quốc Anh.

Các nước thành viên tham gia nhóm công tác đã nhất trí về sự cần thiết phải tiến hành điều tra đầy đủ và minh bạch về nguyên nhân của vụ rơi máy bay Boeing 737 mang số hiệu PS752 của hãng hàng không Ukraine International Airlines (UIA) hôm 8/1.

Trong tổng số 176 người có mặt trong chuyến bay xấu số trên, có ít nhất 63 người là công dân Canada. Trong số các nạn nhân người Canada, người nhiều tuổi nhất sinh năm 1945, trong khi nạn nhân ít tuổi nhất sinh năm 2018.

Theo Reuters



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]