Tin liên quan
Đọc nhiều
Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu kỳ họp đặc biệt kéo dài 30 ngày
Ngày 7/3, Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu kỳ họp đặc biệt nhằm xử lý các dự luật gây tranh cãi, chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế và cải cách bầu cử . Đây cũng là kỳ họp Quốc hội Hàn Quốc đầu tiên trong năm 2019. Kỳ họp dự kiến sẽ kéo dài trong 30 ngày.
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Các đại biểu tham dự sẽ tập trung thảo luận các dự luật dân sinh và cải cách, trong đó có 3 dự luật liên quan đến trường mẫu giáo, dự luật về tăng cường sức khỏe và hỗ trợ dịch vụ phúc lợi cho bệnh nhân tâm thần (còn gọi là Luật Lim Se-won), dự luật về mở rộng chế độ thời gian làm việc linh hoạt, dự luật về thành lập cơ quan điều tra quan chức cấp cao tham nhũng.
Kỳ họp này diễn ra trong bối cảnh từ đầu tuần này, đảng Hàn Quốc Tự do (LKP) đối lập đã chấm dứt tẩy chay các hoạt động của Quốc hội.
Cơ quan lập pháp Hàn Quốc đã không thể tiến hành bất cứ phiên họp nào kể từ tháng 1 vừa qua do căng thẳng liên quan đến các cáo buộc chính phủ lạm quyền, bổ nhiệm gây tranh cãi.
Tuy nhiên, các đảng đã quyết định tham gia kỳ họp của quốc hội sau những chỉ trích của dư luận về việc các nghị sĩ làm ngơ cuộc sống của người dân.
Dẫu vậy, các đảng phái ở Hàn Quốc vẫn chưa thu hẹp được bất đồng trong những vấn đề chính liên quan đến trường mẫu giáo và dự luật về thành lập cơ quan điều tra quan chức cấp cao tham nhũng, trong khi mỗi đảng vẫn đang chủ trương thông qua những dự luật khác nhau.
Không chỉ vậy, chính giới Hàn Quốc còn được cho là sẽ tranh cãi kịch liệt về dự luật cải cách cơ chế bầu cử.
Hiện tại, ngoài LKP, cả 4 đảng còn lại đều đang thảo luận về việc thông qua nhanh dự luật này. Do đó, giới phân tích cho rằng việc thông qua các dự luật trong kỳ họp Quốc hội lần này sẽ rất gian nan.
Theo kế hoạch, sau phiên khai mạc, Quốc hội sẽ tiến hành bầu tân Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao và thống nhất, Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách của Quốc hội.
Từ ngày 11-13/3, đại diện tại Quốc hội của các đảng sẽ có bài phát biểu, tiếp đó tiến hành phiên chất vấn chính phủ từ ngày 19-22/3.
Phiên họp toàn thể sẽ được tiến hành vào ngày 23/3 để thông qua các dự luật.
LP (Theo Yonhap)
{name} - {time}
- 2024-04-26 14:12:00
Hai phi hành gia Nga hoàn thành chuyến đi bộ hơn 4 tiếng rưỡi ngoài không gian
- 2024-04-26 12:35:00
Gần 160 triệu cử tri Ấn Độ bước vào giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử
- 2019-03-07 11:56:00
Các giáo viên Argentina đình công yêu cầu chính phủ tăng lương
Hội đồng Bảo an thảo luận vấn đề sử dụng vũ khí hóa học ở Syria
Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400
Xả súng chưa rõ nguyên nhân ở Nam Phi khiến 3 học sinh thiệt mạng
EU, Nga và Trung Quốc tái khẳng định ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran
Quân đội Venezuela lên kế hoạch đặc biệt để bảo vệ đất nước
Tòa án Canada bắt đầu xem xét hồ sơ dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu
Tổng thống Iran Hassan Rouhani cáo buộc Mỹ tìm cách thay đổi chế độ
Đức ủng hộ các ý tưởng cải cách châu Âu của Tổng thống Pháp
Israel không kích các mục tiêu quân sự của Hamas ở Dải Gaza