Quân đội Syria ngày 11/8 đã giành lại Al-Hobeit , một thị trấn có tầm quan trọng chiến lược thuộc tỉnh Idlib, "thành trì" cuối cùng của lực lượng phiến quân ở khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quân đội Syria giải phóng thành trì cuối cùng của phiến quân tại Idlib

Quân đội Syria ngày 11/8 đã giành lại Al-Hobeit , một thị trấn có tầm quan trọng chiến lược thuộc tỉnh Idlib, "thành trì" cuối cùng của lực lượng phiến quân ở khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Syria giải phóng thành trì cuối cùng của phiến quân tại Idlib(Nguồn: almasdarnews.com)

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR, có trụ sở tại Anh) cho biết việc giành lại Al-Hobeit là bước tiến lớn nhất của quân đội Syria tại Idlib kể từ khi phát động chiến dịch tấn công cách đây ba tháng.

Al-Hobeit được mô tả là cửa ngõ để vào khu vực nông thôn phía Nam của Idlib , vào đường cao tốc chính Damascus-Aleppo, và thành phố Khan Sheikhoun.

Lực lượng phiến quân chưa bình luận gì về cuộc giao tranh quanh Al-Hobeit, nhưng trong tuần này đã thừa nhận đang thua ở gần đó, khi quân đội chính phủ đẩy mạnh tấn công sau giai đoạn ngừng bắn ngắn.

Giao tranh ngày 10/8 đã làm hơn 100 người của cả hai phe thiệt mạng. Quân đội chính phủ đã phối hợp quân đồng minh tiến hành khoảng 2.000 cuộc không kích và pháo kích.

Chiến dịch tấn công kéo dài ba tháng qua đã đạt ít tiến bộ hơn các chiến dịch khác của Tổng thống Syria Bashar al-Assad kể từ khi Nga can dự vào cuộc chiến này năm 2015 và giúp đem lại nhiều chiến thắng quân sự cho chính quyền Damascus.

Khi cầu nguyện trong ngày lễ Eid al-Adha ở Damascus sáng 11/8, Tổng thống Assad đã cam kết giành lại từng tấc đất từ các nhóm phiến quân.

(Theo TTXVN)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]