Tin liên quan
Đọc nhiều
Philippines ủng hộ giải quyết tranh chấp tại Biển Đông trong hòa bình
Ngày 12/11, phát biểu tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 bằng hình thức trực tuyến, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã kêu gọi thúc đẩy thông qua Bộ Quy tắc về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte . (Ảnh: EPA/EFE)
Theo CNN Philippines, Tổng thống Duterte khẳng định: “Lập trường của Philippines là rõ ràng và kiên định. Chúng ta phải giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).”
Theo Tổng thống Duterte, Philippines luôn cùng các nước ASEAN hướng tới mục tiêu đưa Biển Đông thành một vùng biển hòa bình và thịnh vượng cho tất cả. Ông Duterte nhấn mạnh, Manila cam kết hoàn thành ngay lập tức một bộ quy tắc ứng xử thực chất và hiệu quả ở Biển Đông.
Quan điểm này đã được Tổng thống Duterte nêu rõ trong buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Manila diễn ra hồi trung tuần tháng 9 vừa qua. Trong đó, Tổng thống Duterte khẳng định duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông là lợi ích chung của tất cả các quốc gia trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh Manila hy vọng tất cả các bên sẽ giải quyết các khác biệt và tranh chấp thông qua kênh hữu nghị trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, qua đó mang lại hòa bình và ổn định lâu dài ở Biển Đông.
Trước đó, cùng ngày 12/11, tại phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tái khẳng định giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Thủ tướng Muhyiddin nêu rõ các biện pháp giải quyết vấn đề Biển Đông phải phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982. Tất cả các bên liên quan cần làm việc cùng nhau để đảm bảo Biển Đông là vùng biển của hòa bình, ổn định và thương mại quốc tế.
Nhà lãnh đạo Malaysia cũng nhấn mạnh vai trò của ASEAN là nhân tố chiến lược với tư cách là một khối trong bức tranh địa chính trị đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Theo Thủ tướng Malaysia, ASEAN chỉ có thể giữ được vai trò này khi toàn bộ các quốc gia thành viên đoàn kết và làm việc cùng nhau như một khối thống nhất./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-03-28 19:57:00
Nỗi đau của người ở lại sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Moskva
- 2024-03-28 14:44:00
Hàn Quốc sẽ đình chỉ đào tạo các bác sỹ tập sự không quay lại làm việc
- 2020-11-13 08:45:00
Trung Quốc-ASEAN tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực
Indonesia lạc quan về quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc
Thái Lan đề xuất lĩnh vực hợp tác chính trong quan hệ ASEAN-Hàn Quốc
Thái Lan mong muốn thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Ấn Độ
ASEAN-Ấn Độ tái cam kết định hướng quan hệ trong thế kỷ 21
Tổng thống Trump ký sắc lệnh hạn chế đầu tư vào Trung Quốc
Chính quyền Mỹ tuyên bố hoãn thi hành lệnh cấm đối với TikTok
Đối mặt với COVID-19: Bước sang một thế giới tốt đẹp hơn
Anh và EU có thể lỡ hạn chót đạt thỏa thuận thương mại hậu Brexit
Hàn Quốc đề xuất tổ chức hội nghị Mỹ-Nhật-Hàn-Triều nhân dịp Olympic