Người phát ngôn của nhóm phiến quân ly khai Quân đội Giải phóng Balochistan ở Pakistan, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố cảng Karachi ngày 23/11, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phiến quân ly khai nhận tấn công lãnh sự quán Trung Quốc ở Pakistan

Người phát ngôn của nhóm phiến quân ly khai Quân đội Giải phóng Balochistan ở Pakistan, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố cảng Karachi ngày 23/11, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Theo quan chức cảnh sát địa phương Javaid Alam Odho, có tới 4 tay súng đã tìm cách xâm nhập lãnh sự quán Trung Quốc, song đã bị các nhân viên an ninh chặn lại ở trạm kiểm soát. Trong vụ đấu súng, 2 cảnh sát đã thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Ông Odho còn nêu rõ những kẻ tấn công đã bỏ chạy, song không khẳng định liệu vụ tấn công này đã kết thúc hay chưa, mà chỉ nói khu vực này đã bị phong tỏa và lực lượng an ninh đang tiến hành một chiến dịch truy quét.


Theo AFP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]