AFP đưa tin, ngày 27/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, ông sẽ đưa ra các đề xuất mới nhằm tăng cường an ninh của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời khẳng định khối này cần chấm dứt việc phụ thuộc vào sức mạnh của Mỹ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Pháp sẽ đưa ra các đề xuất mới nhằm tăng cường an ninh của EU

AFP đưa tin, ngày 27/8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, ông sẽ đưa ra các đề xuất mới nhằm tăng cường an ninh của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời khẳng định khối này cần chấm dứt việc phụ thuộc vào sức mạnh của Mỹ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong bài phát biểu quan trọng nhằm tái triển khai chương trình nghị sự của mình, ông Macron nêu rõ: "An ninh của châu Âu không nên phụ thuộc vào Mỹ nữa mà do chúng ta quyết định."

Phát biểu trước khoảng 250 nhà ngoại giao, nghị sỹ và các chuyên gia quan hệ quốc tế, Tổng thống Macron cho biết, các đề xuất của ông sẽ được tiết lộ "trong vài tháng tới."

Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh: "Tôi muốn chúng ta tiến hành rà soát một cách triệt để tình hình an ninh của chúng ta với tất cả các đối tác châu Âu, trong đó có cả Nga."

Phát biểu của Tổng thống Pháp được đưa ra sau một loạt động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy Washington đang dần xa cách các đồng minh truyền thống của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).


LP (Theo AFP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]