Tin liên quan
Đọc nhiều
Palestine: Fatah và Hamas nối lại đàm phán chấm dứt chia rẽ nội bộ
Ngày 6/7, đảng Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Phong trào Hồi giáo Hamas đã nhất trí nối lại đàm phán nhằm chấm dứt tình trạng chia rẽ hiện nay trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang thúc đẩy kế hoạch sáp nhập một số phần tại Bờ Tây và Thung lũng Jordan.
Quan chức cấp cao phong trào Fatah, Jibril Rajub (phải) tại thành phố Ramallah trong cuộc họp trực tuyến với quan chức phái Hamas, ông Saleh al-Arouri (trên màn hình) ở Beirut (Lebanon) ngày 2/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ủy viên Ủy ban Trung ương Fatah, ông Ahmad Helles, và Ủy viên Bộ Chính trị Hamas, ông Husam Badran, đã ra thông báo trong một cuộc trả lời phỏng vấn chung được kênh truyền hình nhà nước Palestine phát sóng.
Ông Helles nhấn mạnh việc nối lại các cuộc họp giữa Fatah và Hamas mang lại hy vọng mới về khả năng chấm dứt chia rẽ nội bộ đã kéo dài suốt 13 năm qua, cũng như để đối phó với những thách thức chính trị và kinh tế hiện nay.
Ông Helles nêu rõ sự chia rẽ trong nội bộ người Palestine chưa bao giờ được xem là hình ảnh thực tế lâu dài của nhân dân Palestine. Hình ảnh thực là sự thống nhất để đối phó tất cả các nguy hiểm xung quanh sự nghiệp của Palestine.
Về phần mình, ông Badran cho biết hai phe của Palestine đang duy trì liên lạc hằng ngày và tìm cách hành động chung tại Bờ Tây, Dải Gaza và nước ngoài để ngăn chặn kế hoạch sáp nhập của Israel.
Ông Badran cũng nói rằng Hamas đã sẵn sàng ký một thỏa thuận dân tộc, bao gồm các hình thức đấu tranh phản đối kế hoạch sáp nhập của Israel.
Tuần trước, hai quan chức cấp cao của Ủy ban Trung ương Fatah và Bộ Chính trị Hamas đã bắt đầu đối thoại trực tuyến được phát trên truyền hình Palestine.
Chia rẽ trong bộ bộ Palestine giữa Hamas và Fatah bắt đầu năm 2007 khi Hamas sử dụng giành quyền kiểm soát Dải Gaza.
Các nỗ lực của cộng đồng Arab và quốc tế nhằm hòa giải Fatah và Hamas đến nay đều thất bại mặc dù hai bên đã ký kết nhiều bản ghi nhớ và thỏa thuận về đoàn kết nội bộ.
Thời gian qua, Thủ tướng Netanyahu thông báo có thể bắt đầu quá trình sáp nhập vào đầu tháng 7/2020, bao gồm sáp nhập các khu định cư Do Thái tại Bờ Tây cũng như Thung lũng Jordan.
Tuy nhiên, hiện chưa rõ Chính phủ Israel có ý định thực hiện kế hoạch sáp nhập như đã thông báo hay không và quy mô sáp nhập tại Bờ Tây như thế nào./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-26 14:12:00
Hai phi hành gia Nga hoàn thành chuyến đi bộ hơn 4 tiếng rưỡi ngoài không gian
- 2024-04-26 12:35:00
Gần 160 triệu cử tri Ấn Độ bước vào giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử
- 2020-07-06 08:24:00
Croatia tổ chức bầu cử quốc hội trong mùa dịch COVID-19
Nhật Bản: Bà Yuriko Koike tái đắc cử chức Thị trưởng Tokyo
Tân Thủ tướng Pháp muốn sớm giải quyết vấn đề cải cách hưu trí
Israel không kích Dải Gaza, nhằm vào “các cấu trúc ngầm của Hamas”
Tổng thống Putin: Sửa đổi Hiến pháp là đúng đắn đối với nước Nga
Hệ thống S-500 của Nga có thể chống lại vũ khí siêu thanh trên vũ trụ
Ấn Độ mở lại đền Taj Mahal dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp
Đảng cầm quyền giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Croatia
Italy sẽ tiếp nhận 180 người di cư trên tàu cứu hộ Ocean Viking
Pháp không cấm hoàn toàn nhưng sẽ tránh phụ thuộc vào Huawei