Tin liên quan
Đọc nhiều
Pakistan tố Ấn Độ đứng sau vụ tấn công Sở giao dịch chứng khoán
Ngày 30/6, Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho rằng Ấn Độ đã đứng sau vụ tấn công nhằm vào Sở giao dịch chứng khoán Pakistan (PSE), ở thành phố Karachi xảy ra trước đó một ngày.
Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Imran Khan nhấn mạnh trong 2 tháng qua, nội các Pakistan đã biết về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công và ông đã thông báo cho các bộ trưởng về việc này. Toàn bộ các cơ quan Pakistan đều cảnh giác cao độ.
Tuy nhiên, Ấn Độ ngày 29/6 đã khẳng định không hề liên quan tới vụ tấn công này.
Vụ việc xảy ra khi các tay súng đã tiếp cận một chốt an ninh bên ngoài tòa nhà PSE, ném lựu đạn và nã súng nhằm vào các nhân viên an ninh.
Hai phiến quân đã bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng với lực lượng an ninh và cảnh sát, trong khi lực lượng bán quân sự bắn hạ hai đối tượng còn lại khi chúng đang tìm cách tháo chạy khỏi hiện trường.
Cảnh sát thành phố Karachi xác nhận 4 nhân viên bảo vệ, một cảnh sát và một người qua đường đã thiệt mạng trong vụ việc.
Nhóm phiến quân BLA tại tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công.
Trong những năm gần đây, BLA nhiều lần đã nhắm mục tiêu tấn công các dự án cơ sở hạ tầng tại Pakistan, trong đó có vụ tấn công lãnh sự quán Trung Quốc tại Karachi năm 2018 khiến 4 người thiệt mạng.
Tháng Năm năm ngoái, BLA cũng đã tấn công một khách sạng hạng sang gần biên giới với Afghanistan tại Gwadar./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-20 09:59:00
Ngoại trưởng Nga lần đầu tiết lộ thỏa thuận hòa bình bất thành
- 2024-04-19 14:56:00
UNECA: Tình trạng nghèo đói trên khắp châu Phi gia tăng trong 5 năm qua
- 2020-07-01 08:11:00
Iran: Nổ lớn khiến nhiều người thương vong ở thủ đô Tehran
Trung Quốc: Luật an ninh quốc gia Hong Kong chính thức có hiệu lực
Nga yêu cầu Mỹ điều tra mối đe dọa nhằm vào các nhà ngoại giao
Đức-Pháp thúc đẩy thỏa thuận về ngân sách và quỹ phục hồi kinh tế EU
Nga tuyên bố ngừng hợp tác với Liên hợp quốc ở Syria
Tòa án Indonesia phạt tù cựu bộ trưởng nhận hối lộ
Fed thận trọng về triển vọng phục hồi của nền kinh tế Mỹ
Venezuela quyết định trục xuất Đại sứ EU tại Caracas
Malaysia thay đổi hình thức xét xử ngư dân nước ngoài vi phạm lãnh hải
Quan chức Mỹ nghi ngờ khả năng tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Triều mới