Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 12/4 đưa tin tại phiên họp đầu tiên của Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên lần thứ 14, được tổ chức ngày 11/4, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, cơ quan ra quyết định cao nhất của Triều Tiên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ông Kim Jong-un được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 12/4 đưa tin tại phiên họp đầu tiên của Hội nghị Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên lần thứ 14, được tổ chức ngày 11/4, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, cơ quan ra quyết định cao nhất của Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều TiênNhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết: "Việc bầu nhà lãnh đạo tối cao làm Chủ tịch Ủy ban các vấn đề nhà nước của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là sự kiện chính trị lớn có ý nghĩa lịch sử quan trọng."

Bên cạnh đó, cũng tại phiên họp này, Thủ tướng Pak Pong-ju của Triều Tiên cũng đã được thay thế bằng ông Kim Jae-ryong, một thành viên cao cấp của Đảng Lao động Triều Tiên . Người đứng đầu nhà nước về mặt danh nghĩa của Triều Tiên, ông Kim Yong-nam đã được thay thế bởi ông Choe Ryong-hae, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ.

Theo TTXVN/Yonhap


Theo TTXVN/Yonhap

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]