Theo Văn phòng thống kê Liên bang Đức (Destatis), nợ công của nước này là 1.900 tỷ euro (2.100 tỷ USD) khi kết thúc nửa đầu năm 2019, tăng 0,1% so với thời điểm cuối năm 2018, nhưng giảm 0,4% so với nửa đầu năm 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nợ công của Đức tăng lên 1.900 tỷ euro trong nửa đầu năm 2019

Theo Văn phòng thống kê Liên bang Đức (Destatis), nợ công của nước này là 1.900 tỷ euro (2.100 tỷ USD) khi kết thúc nửa đầu năm 2019, tăng 0,1% so với thời điểm cuối năm 2018, nhưng giảm 0,4% so với nửa đầu năm 2018.

Nợ công của Đức tăng lên 1.900 tỷ euro trong nửa đầu năm 2019Ảnh minh họa. (Nguồn: Studying in Germany)

Tổng số nợ công nói trên đã bao gồm nợ của chính phủ, 16 bang cũng như các thành phố và các quỹ an sinh xã hội .

Tuần trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhắc lại rằng Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện chính sách cân bằng ngân sách quốc gia và không phát sinh nợ mới khi đưa ra các biện pháp mới nhằm đạt các mục tiêu về khí thải.

Đề cập đến mục tiêu cân bằng ngân sách, bà nói Chính phủ Đức vẫn quyết tâm thực hiện chính sách “số 0 đen” về việc không thâm hụt ngân sách.

Chính phủ Đức đã giảm được 2 tỷ euro nợ trong vòng một năm và có số nợ 1.200 tỷ euro khi kết thúc nửa đầu năm nay.

Trong khi đó, các chính quyền thành phố giảm số nợ 2,4 tỷ euro, xuống 130,3 tỷ euro. Chỉ các bang có tổng số nợ tăng 1,2% so với cuối năm ngoái, lên 577,5 tỷ euro.

Theo Destatis, tình hình nợ rất khác nhau giữa các bang, với bang Bremen có số nợ tăng mạnh nhất với hơn 10%, trong khi bang Bavaria giảm được gần 8%.

Về con số cụ thể, bang Hamburg có số nợ giảm mạnh nhất, với mức giảm hơn 1,7 tỷ euro.

Theo AFP



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]