Ngày 18/6, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 2.596 ca mắc bệnh và 87 trường hợp tử vong do COVID-19. Hiện nước này đã có gần 198.000 người mắc bệnh và gần 9.300 người tử vong.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhiều tỉnh thành ở Iran tái áp đặt các biện pháp hạn chế do dịch bệnh

Ngày 18/6, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 2.596 ca mắc bệnh và 87 trường hợp tử vong do COVID-19. Hiện nước này đã có gần 198.000 người mắc bệnh và gần 9.300 người tử vong.

Nhiều tỉnh thành ở Iran tái áp đặt các biện pháp hạn chế do dịch bệnhNgười dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tonekabon, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tình hình dịch bệnh tại Iran vẫn diễn biến phức tạp . Giới chức Tehran đang tăng cường siết chặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn đại dịch lây lan tại một số tỉnh chịu tác động nặng nề nhất ở nước này.

Hiện 5/31 tỉnh của Iran gồm Bushehr, Đông Azerbaijan, Hormozgan, Kermanshah và Khuzestan đang nằm trong diện cảnh báo “đỏ” - cấp độ cảnh báo cao nhất về nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Hãng thông tấn IRNA đưa tin, tỉnh Đông Azerbaijan đang lên kế hoạch tái áp đặt các biện pháp hạn chế do số ca nhiễm bệnh và tử vong đang gia tăng nhanh chóng.

Trong khi đó, tỉnh Hormozgan đã đóng cửa tất cả các cơ sở kinh doanh không thiết yếu, các công viên và cơ quan chính phủ, đồng thời tái áp đặt lệnh cấm di chuyển ít nhất tới ngày 20/6.

Trước đó, Khuzestan là tỉnh đầu tiên tái áp đặt lệnh phong tỏa do tình hình dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng xấu sau khi Chính phủ Iran từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm mở cửa trở lại nền kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]