(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7/5, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, nước này quyết tâm duy trì đối thoại và hợp tác tích cực với Nga, nhằm đi đến ký kết hiệp ước hòa bình thời hậu Chiến tranh Thế giới thứ 2 và giải quyết những tranh chấp lãnh thổ xung quanh quần đảo Kuril (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhật Bản sẽ duy trì nỗ lực hướng tới hiệp ước hòa bình với Nga

Ngày 7/5, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, nước này quyết tâm duy trì đối thoại và hợp tác tích cực với Nga, nhằm đi đến ký kết hiệp ước hòa bình thời hậu Chiến tranh Thế giới thứ 2 và giải quyết những tranh chấp lãnh thổ xung quanh quần đảo Kuril (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc).

Phát biểu sau lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Suga cho biết sẽ tiếp tục đối thoại tích cực, giữ vững lập trường cơ bản trong giải quyết các tranh chấp liên quan đến 4 hòn đảo thuộc Vùng lãnh thổ phương Bắc cũng như việc ký kết một hiệp ước hòa bình."

Quan hệ Nga-Nhật lâu nay vẫn tồn tại nhiều vấn đề phức tạp do hai nước vẫn chưa chính thức ký kết một hiệp ước hòa bình lâu dài sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.


HG (Theo Sputniknews)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]