Tin liên quan
Đọc nhiều
Nhật Bản hối thúc Hàn Quốc “hành động thận trọng” về GSOMIA
Ngày 15/11, Nhật Bản đã hối thúc Hàn Quốc suy nghĩ lại quyết định chấm dứt Hiệp định bảo mật thông tin quân sự chung ( GSOMIA ) vốn giúp hai quốc gia láng giềng châu Á này đối phó các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.
GSOMIA giữa Hàn Quốc và Nhật Bản được ký năm 2016. (Nguồn: euronews.com)
Trong cuộc gặp tại Tokyo, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á-châu Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Shigeki Takizaki và Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương, thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Kim Jung-han đã không đạt được tiến triển đáng kể nào hướng tới giải quyết hiềm khích giữa hai nước do bất đồng liên quan tới việc bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến, nguyên nhân khiến quan hệ giữa hai nước rơi vào tình trạng tồi tệ nhất trong những năm qua.
Ông Shigeki Takizaki đã kêu gọi Hàn Quốc “hành động thận trọng” liên quan đến GSOMIA.
GSOMIA giữa Hàn Quốc và Nhật Bản được ký năm 2016. Hiệp định này sẽ hết hiệu lực vào ngày 23/11 tới, sau quyết định ngày 22/8 vừa qua của Seoul không gia hạn Hiệp định sau khi Tokyo công bố các quy định hạn chế xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.
Hàn Quốc cho rằng động thái này của Nhật Bản là nhằm trả đũa quyết định của Tòa án Tối cao Hàn Quốc buộc các công ty Nhật Bản bồi thường các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến.
Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Hàn Quốc rút lại quyết định vì GSOMIA được xem là rất quan trọng trong hợp tác an ninh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn tại khu vực, song Seoul vẫn giữ lập trường chỉ xem xét lại quyết định này khi Tokyo có những động thái thay đổi trước.
Theo Kyodo
{name} - {time}
- 2024-04-18 15:46:00
Ukraine tuyên bố tập kích, đánh trúng trận địa phòng không Nga ở Crimea
- 2024-04-18 15:05:00
“Nóng” chủ đề về tình hình Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
- 2019-11-15 19:37:00
NATO bác bỏ quan điểm của Tổng thống Pháp về tương lai của khối
Malaysia và Indonesia tăng cường hợp tác quốc phòng
Triều Tiên: Sẵn sàng đối thoại với Mỹ bất cứ ở đâu và lúc nào
Tổng thống Putin hy vọng Tổng thống Mỹ thăm Nga vào năm tới
Vụ MH17: Cơ quan điều tra công bố một đoạn ghi âm “nhạy cảm”
Syria bắt đầu triển khai quân đội dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ
Israel tiếp tục bị tấn công bằng rocket bất chấp lệnh ngừng bắn
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định duy trì các hệ thống tên lửa phòng không S-400
Tổng thống Nga hoan nghênh việc rút quân tại 2 điểm nóng ở Ukraine
Động đất 7,1 độ ở Indonesia, ban bố cảnh báo sóng thần