Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 12/6, Nhà vua Vajiralongkorn-Rama X của Thái Lan đã ký ban hành các đạo luật liên quan đến cuộc tổng tuyển cử sắp tới, đưa nước này tiến một bước gần hơn tới cuộc bỏ phiếu được mong đợi lâu nay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhà vua Thái Lan ký ban hành các đạo luật liên quan đến bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 12/6, Nhà vua Vajiralongkorn-Rama X của Thái Lan đã ký ban hành các đạo luật liên quan đến cuộc tổng tuyển cử sắp tới, đưa nước này tiến một bước gần hơn tới cuộc bỏ phiếu được mong đợi lâu nay.

Nhà vua Vajiralongkorn-Rama X của Thái Lan. (Nguồn: AFP)

Công bố trên Công báo Hoàng gia, luật về bầu hạ nghị sĩ và chọn thượng nghị sĩ có hiệu lực sau 90 ngày, tức là ngày 11/12.

Hai đạo luật này lần lượt quy định rằng ngày bầu cử sẽ được chính thức thông báo trong khoảng thời gian từ 90 ngày đến 240 kể từ thời điểm công bố luật.

Trước đó, chính quyền quân sự Thái Lan đã tuyên bố rằng cuộc bầu cử sắp tới có thể sẽ diễn ra vào ngày 24/2/2019. Như vậy, ngày bầu cử sẽ được tổ chức muộn nhất là vào cuối tháng 5/2019.

Việc công bố hai đạo luật đánh dấu mốc gần nhất Thái Lan tiến tới việc tổ chức một cuộc bầu cử sau khi quân đội nước này lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2014.

Chính quyền quân sự đã nhiều lần trì hoãn công bố thời điểm tổ chức bầu cử.


LP (Theo BBC, AP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]