(Reuters) - Ngày 6/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới Bình Nhưỡng để đàm phán với các quan chức Triều Tiên về việc phi hạt nhân hóa, sau chặng dừng chân tại Nhật Bản.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngoại trưởng Pompeo đã tới Triều Tiên sau khi dừng chân ở Nhật Bản

(Reuters) - Ngày 6/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới Bình Nhưỡng để đàm phán với các quan chức Triều Tiên về việc phi hạt nhân hóa, sau chặng dừng chân tại Nhật Bản.

Ông Pompeo đã gặp Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, quan chức cấp cao có vai trò chủ chốt cùng với ông Pompeo trong việc sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng trước tại Singapore. Ngoại trưởng Pompeo đặt mục tiêu đảm bảo việc tìm kiếm hài cốt của khoảng 200 binh sỹ Mỹ mất tích trong Chiến tranh Triều Tiên, cũng như ra được tuyên bố về thỏa thuận sơ bộ đối với các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cho biết sẽ tìm cách "bổ sung một số chi tiết" vào những cam kết do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước. Ông Pompeo cũng hy vọng Bình Nhưỡng "sẵn sàng hành động tương tự".


HG (Theo AP)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]