Tin liên quan
Đọc nhiều
Ngoại trưởng Nga kêu gọi Mỹ tiến hành đàm phán START-3
Ngày 14/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi Mỹ tiến hành đàm phán Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3), vốn sẽ hết hiệu lực vào năm 2021.
Trả lời phỏng vấn báo giới tại cuộc họp báo chung ở Ankara với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, để làm được điều này, tất nhiên, ngay từ bây giờ cần phải tiến hành đàm phán, thảo luận mọi vấn đề phát sinh và Tổng thống Vladimir Putin đã nói về điều này. Tuy nhiên, Mỹ không muốn thảo luận với Nga về những vấn đề này. Tại cuộc gặp thượng đỉnh lãnh đạo Nga-Mỹ mới đây tại Helsinki, Tổng thống Putin đã tái khẳng định sự sẵn sàng của Moskva khôi phục đối thoại đầy đủ về tất cả những vấn đề ổn định chiến lược. Tuy nhiên, theo giới truyền thông Nga, Mỹ dự định thảo luận với Nga về việc liệu tên lửa đạn đạo liên lục địa “Sarmat” và một số loại vũ khí mới khác của Nga có nằm trong START-3 hay không.
- 2024-04-26 14:12:00
Hai phi hành gia Nga hoàn thành chuyến đi bộ hơn 4 tiếng rưỡi ngoài không gian
- 2024-04-26 12:35:00
Gần 160 triệu cử tri Ấn Độ bước vào giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử
- 2018-08-15 09:25:42
Hàn Quốc không duyệt binh vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập quân đội
Israel có thể mở lại cửa khẩu Kerem Shalom tại dải Gaza
Nga-Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược
Mỹ và Hàn Quốc thảo luận về nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Thổ Nhĩ Kỳ phản đối các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống Nga và Iran
Binh sỹ các nước Đông Phi, Mỹ và EU tập trận chung ở Rwanda
Vụ sập cầu cạn tại Italy: Số nạn nhân thương vong tiếp tục tăng
Điện Kremlin: Ngân sách quốc phòng của Mỹ lớn hơn nhiều lần của Nga
Trung Quốc kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO đối với Mỹ
Nga cáo buộc phương Tây cản trở tiến trình Astana về hòa bình Syria